Việt Nam có vai trò quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản tại khu vực. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 10-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko đang thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 11-10-2023.

Hoan nghênh Bà Kamikawa sớm thăm Việt Nam sau khi nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao và đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Bà Kamikawa vào quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản trong những năm qua trên nhiều cương vị khác nhau.

vietnam_nhat_ban_2.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko. Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong 50 năm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Nhật Bản là đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trên các lĩnh vực ODA, đầu tư, thương mại, lao động, du lịch….

Đánh giá hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển mạnh mẽ và thực chất với gần 100 cặp hợp tác địa phương giữa hai nước và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đạt gần 500.000 người.

Chủ tịch nước khẳng định giữa hai nước có nhiều điểm chung và dư địa để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm góp phần củng cố và tăng cường sự tin cậy chính trị; chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, ODA, đào tạo nguồn nhân lực trong đó có đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đẩy mạnh giao lưu địa phương, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ trưởng Kamikawa quan tâm, thúc đẩy việc Chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa bày tỏ ấn tượng về sự phát triển vượt bậc của Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Nhật Bản kể từ chuyến thăm Việt Nam cách đây sáu năm; khẳng định tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước từ 1000 năm trước và sự tin cậy chính trị cao là nền tảng quan trọng cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước hiện nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh giữa hai nước có đầy đủ điều kiện để phát triển quan hệ lên một tầm cao mới, Bộ trưởng Kamikawa bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực hiện có, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Bộ trưởng Kamikawa khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản tại khu vực, Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản đóng góp vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN – Nhật Bản cuối năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.