Việt Nam có tiềm năng trở thành cường quốc về biển

(PLO)- Tham luận tại diễn đàn, các ý kiến đều thống nhất với nhận định Việt Nam hội tụ đầy đủ những điều kiện để trở thành cường quốc về biển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, tại tỉnh Phú Yên, Ban kinh tế Trung ương, Bộ TN&MT, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022. Diễn đàn có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Tham luận tại diễn đàn, các ý kiến đều thống nhất với nhận định Việt Nam hội tụ đầy đủ những điều kiện để trở thành cường quốc về biển, tuy nhiên những điều kiện này vẫn ở dạng tiềm năng, chưa được khai thác, phát huy.

Phát biểu tại diễn đàn, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho hay Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của biển đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Từ 10 năm trước Trung ương khoá X đã ban hành “Chiến lược biển Việt Nam”. Đặc biệt là Hội nghị 8, BCH Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 36 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.


Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển năm 2022.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển năm 2022.

Thời gian qua, dù kinh tế biển đã có khởi sắc, hạ tầng được đầu tư, đời sống bà con được nâng lên nhiều vùng, địa phương ven biển đang trở thành động lực phát triển của đất nước, nhưng “quy mô kinh tế biển còn khiêm tốn, phát triển chưa xứng với tiềm năng”.

Cụ thể, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý. Hệ thống cơ sở nghiên cứu khoá học, công nghệ biển, nguồn nhân lực cho kinh tế biển còn yếu. Môi trường biển đang biến đổi theo chiều hướng xấu, đa dạng sinh học và nguồn lực thủy sản đang giảm sút nghiêm trọng, thiếu bền vững…

“Đòi hỏi lúc này là cần làm rõ hơn về thực tiễn phát triển kinh tế biển Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp, cách làm mới, thực chất, hiệu quả nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra” - Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.