Được tin về các vụ cháy rừng lớn diễn ra tại khu vực Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ từ ngày 7-1, khiến nhiều người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng, ngày 14-1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Ngoại trưởng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Antony Blinken và Thống đốc bang California Gavin Newsom.
Theo báo chí quốc tế, 5 đám cháy rừng bùng phát cùng lúc đã tàn phá hạt Los Angeles từ hôm 7-1, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, gây hư hại hoặc phá hủy hơn 10.000 công trình.
Lệnh giới nghiêm được áp đặt ở tất cả các khu vực sơ tán để ngăn chặn tình trạng hôi của, gây mất trật tự công cộng.
Cháy rừng ở California thường bắt đầu vào tháng 6 hoặc tháng 7 và kéo dài đến tháng 10. Tuy nhiên, cháy rừng vào tháng 1 không phải là chưa từng có tiền lệ, đã có một vụ vào năm 2022 và 10 vụ vào năm 2021.
Dữ liệu gần đây cho thấy mùa cháy rừng ở khu vực này bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn do nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm liên quan đến biến đổi khí hậu.
Nguyên nhân cháy rừng ở Los Angeles khiến 100.000 người phải sơ tán?
(PLO)- Cháy rừng ở Los Angeles lan rộng do gió mạnh, tàn phá hơn 12.000 công trình, khiến 14 người chết, 16 người mất tích. Hơn 100.000 người đã sơ tán, 87.000 người khác nhận cảnh báo. Thống đốc bang California huy động 1.680 Vệ binh Quốc gia tham gia dập lửa.