Việt Nam chi 23,7 triệu USD cho trụ sở Đại sứ quán tại Mỹ

(PLO)- Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hoàn tất đàm phán dự án mua trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.

Trong văn bản vừa gửi xin ý kiến Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Bộ Ngoại giao cho biết đã hoàn tất việc đàm phán mua trụ sở, nhà ở cho cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. 

Khu vực này trước đây là trụ sở Đại sứ quán Bỉ tại Mỹ, tọa lạc tại số 3330 phố Garfield, thủ đô Washington DC.

Hiện nay, phía Việt Nam đã hoàn thành việc mua trụ sở Đại sứ quán Bỉ và nhận bàn giao bất động sản từ phía Bỉ.

Tuy nhiên, để kết thúc dự án và đưa trụ sở vào khai thác sử dụng, bất động sản này phải chuyển quyền sở hữu cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ ký hợp đồng cho Việt Nam thuê lại với giá tượng trưng 1 USD, thời hạn cho thuê là 99 năm.

Đại biện phía Mỹ cùng Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội ký thỏa thuận thuê đất, tháng 8-2021. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Theo Bộ Ngoại giao, đến nay hai bên đã cơ bản thống nhất nội dung hợp đồng. Việc đàm phán hợp đồng đã trải qua nhiều vòng đàm phán, điều chỉnh (Do gắn với nội dung có đi có lại của hợp đồng thuê khu đất D-30 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để xây dựng Đại sứ quán Mỹ). Dự kiến việc ký kết hợp đồng sẽ được hai bên thực hiện trong năm 2022.

Theo quy định sở tại, hàng tháng chủ sở hữu của tòa nhà bắt buộc phải đóng một số phí như: Giám sát an ninh kết nội với Mật vụ bảo vệ phái đoàn ngoại giao; Bảo hiểm bất động sản, phí vệ sinh, phí dịch vụ internet, phía truyền hình cáp,... với tổng chi phí khoảng hơn 10.000 USD/tháng.

Đây là các khoản chi phí thuộc danh mục chi thường xuyên sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên do dự án vẫn chưa kết thúc và đưa vào sử dụng vì lý do trên nên Bộ Ngoại giao không thể bố trí nguồn chi thường xuyên để chi trả các khoản phí này.

Mặt khác, nguồn vốn của dự án chỉ được sử dụng đến ngày 31-12-2020. Trong điều kiện đó, Bộ Ngoại giao buộc phải tạm ứng kinh phí từ nguồn khác để chi trả các khoản phí này từ tháng 4-2020 đến nay.

Từ đó, Bộ Ngoại giao đề xuất phương án điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2020 thành năm 2019-2022. Đồng thời cho phép Bộ Ngoại giao được sử dụng số vốn còn lại của dự án để hoàn ứng và tiếp tục chi các khoản chi phí (giống các khoản chi thường xuyên) theo quy định của sở tại như trên cho đến khi kết thúc dự án.

Trước đó, vào tháng 8-2019, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Mua trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ”, với tổng vốn đầu tư 23,7 triệu USD, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện từ 2019-2020. Đến tháng 4-2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hoàn tất đàm phán mua trụ sở Đại sứ quán Bỉ tại Mỹ để làm trụ sở cho Đại sứ quán Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tháng 8-2021, hai nước đã ký thỏa thuận thuê đất để xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội, với tổng mức đầu tư dự kiến 1,2 tỉ USD, thời gian 99 năm.

Theo đó, địa điểm được lựa chọn tọa lạc tại quận Cầu Giấy, diện tích 3,2 ha.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.