Việt Nam cam kết thúc đẩy quyền tiếp cận công lý của phụ nữ tại Liên hợp quốc

(PLO)- Phát biểu tại CSW70 ở New York, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong trợ giúp pháp lý, phòng chống bạo lực giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 9 đến 11-3, Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà dẫn đầu đã tham dự Khóa họp lần thứ 70 của Ủy ban Địa vị phụ nữ Liên Hợp quốc (CSW) tại New York, Hoa Kỳ.

CSW là cơ chế liên chính phủ lớn nhất của Liên hợp quốc chuyên thảo luận và thúc đẩy các chính sách liên quan đến quyền của phụ nữ và bình đẳng giới. Kết quả thảo luận của các khóa họp thường niên được tổng hợp thành các khuyến nghị và định hướng chính sách nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên triển khai các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái.

Thu-truong-Bo-Noi-vu-Nguyen-Thi-Ha-tai-CSW70.jgp
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà tại phiên thảo luận chung của Khóa họp lần thứ 70 của Ủy ban Địa vị phụ nữ Liên Hợp Quốc. Ảnh: Bộ Nội vụ

Tại phiên thảo luận chung của Khóa họp, các quốc gia tập trung trao đổi về những thách thức mới trong thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh rằng tiếp cận công lý không chỉ là một quyền cơ bản của con người mà còn là nền tảng quan trọng để xóa bỏ bạo lực và phân biệt đối xử trên cơ sở giới, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững.

Bà cũng chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ năm 2017 đã mở rộng diện được hỗ trợ miễn phí, trong đó có nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người và người chưa thành niên có hoàn cảnh khó khăn.

Hệ thống Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã được thiết lập tại 100% tỉnh, thành phố; hơn 62% trợ giúp viên pháp lý là phụ nữ, góp phần nâng cao tính nhạy cảm giới trong cung cấp dịch vụ.

Cạnh đó, hơn 6.000 mô hình và cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đang hoạt động trên toàn quốc. Các mô hình này hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, tiếp cận kịp thời các dịch vụ thiết yếu như tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và bảo vệ khẩn cấp.

Thông qua các chính sách và chương trình này, Việt Nam tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Công ước CEDAW, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh cùng các cam kết quốc tế về quyền con người.

toan-canh-le-khai-mac-CSW70.jgp
Toàn cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết Việt Nam đang tiếp tục lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong quá trình cải cách thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền và thúc đẩy phát triển bền vững.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực hoàn thiện pháp luật theo hướng nhạy cảm giới, nâng cao năng lực đội ngũ thực thi pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công lý, đồng thời bảo đảm sự tham gia thực chất của phụ nữ trong quản trị và ra quyết định” - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói và khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn tăng cường phối hợp với các quốc gia thành viên và các cơ quan Liên hợp quốc để cùng xây dựng một thế giới công bằng, bao trùm, nơi không một phụ nữ hay trẻ em gái nào bị bỏ lại phía sau.

Trong khuôn khổ Khóa họp thường niên lần thứ 70 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà dẫn đầu còn tham gia các phiên họp cấp bộ trưởng và nhiều hoạt động bên lề như họp bàn tròn, tọa đàm chuyên đề, tiếp xúc song phương nhằm trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Đáng chú ý, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công lý không có rào cản: trao quyền cho phụ nữ và thanh niên trong luật pháp và vai trò lãnh đạo”. Sự kiện do phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc chủ trì, nhằm thảo luận các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận công lý và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực pháp luật và lãnh đạo.

Bên lề CSW 70, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Thị Hà đã tiếp bà Osmayda Hernandez Beleno, cán bộ Ủy ban điều hành Quốc gia của Liên đoàn Phụ nữ Cuba. Hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Hai bên cùng ôn lại và nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và bà Osmayda Hernandez Beleno thống nhất thiết lập kênh trao đổi thảo luận hợp tác trong lĩnh vực bình đẳng giới giữa hai cơ quan, nhằm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.