Việt kiều “tố” nghệ sĩ lừa tiền mua ô tô

Nguyên đơn chứng minh được mình đã gửi tiền về cho nghệ sĩ T. mua xe nên tòa tuyên thắng kiện.

Ngày 16-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của nghệ sĩ cải lương T., buộc ông T. phải trả cho bà A. (Việt kiều Mỹ) 40.000 USD.

Giả làm đám cưới mới trả xe

Tại các phiên tòa, người đại diện của bà A. trình bày: “Năm 2009, bà A. về Việt Nam và quen biết với nghệ sĩ T. Sau đó, bà có ý định đầu tư làm ăn ở Việt Nam nên nhờ ông T. mua giúp một chiếc xe hơi để tiện đi lại trong thời gian về nước. Lúc bà quay lại Mỹ thì ông T. báo rằng đã mua xe với giá 40.000 USD. Bà A. tin tưởng nên gửi tiền về cho ông T. thanh toán các khoản là 3.000 USD. Một thời gian sau, bà gửi hết số tiền còn lại. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, bà A. thấy ông T. đứng tên xe chứ không phải là mình như cam kết ban đầu nên đòi ông T. trả lại. Ông T. đặt điều kiện là cả hai phải tổ chức lễ cưới giả để bà bảo lãnh ông sang Mỹ thì mới trả xe”.

Việt kiều “tố” nghệ sĩ lừa tiền mua ô tô ảnh 1

Người đại diện của bà A. cho biết thêm: Nghĩ việc đơn giản, bà A. đồng ý với điều kiện trên. “Lễ cưới giả này hoàn toàn do ông T. tự tay sắp xếp. Khách mời toàn bộ là người của ông T. Thiệp mời đám cưới ghi tên cha mẹ cô dâu không phải là tên cha mẹ bà. Nhưng sau khi tổ chức đám cưới, ông T. vẫn không giữ lời hứa trả xe nên bà A. khởi kiện đòi lại tiền…”.

Ngược lại, ông T. nói đám cưới trên là thật dù hai người chưa đăng ký kết hôn. Đám cưới có sự chứng kiến của họ hàng hai bên và đồng nghiệp. Để tổ chức tiệc cưới, bà A. có gửi tiền về. Còn chiếc xe ô tô là ông bỏ tiền ra mua nên không đồng ý với yêu cầu của bà A.

Phải trả lại gần 1 tỉ đồng

Tại phiên xử sơ thẩm tháng 9-2012, phía nguyên đơn trước sau khẳng định mình trình bày đúng sự thật. Theo đó, khi phát hiện vụ việc, bà A. đã nhờ công an can thiệp. Tại đây, ông T. thừa nhận là nhận tiền, mua xe cho bà A. Tuy nhiên, cơ quan công an bảo đây là việc dân sự nên bà A. mới kiện ra tòa. Mặt khác, bà A. có các biên nhận ở Mỹ thể hiện đã gửi tiền về cho ông T. mua xe nên ông T. không thể phủi trách nhiệm.

Phía ông T. phản bác: “Đề nghị tòa không công nhận các chứng cứ mà nguyên đơn cung cấp vì biên nhận chuyển tiền không phải do cơ quan chức năng có thẩm quyền dịch thuật mà do văn phòng luật sư dịch. Mặt khác, lẽ ra ông T. sẽ phản tố yêu cầu bà A. bồi thường các thiệt hại liên quan do kiện sai nhưng do hai người là vợ chồng nên ông không yêu cầu”.

Sau khi xem xét, TAND TP.HCM nhận định có căn cứ xác định nguyên đơn chuyển cho bị đơn số tiền như đã trình bày để bị đơn mua xe. Tại cơ quan điều tra, ông T. thừa nhận việc nhận tiền. Ông T. không chứng minh được nguyên đơn tặng ông số tiền này nên tòa buộc ông phải trả lại 40.000 USD, tương đương hơn 832 triệu đồng. Ngoài ra, tòa lưu ý: Theo luật, mọi nghi thức kết hôn không theo quy định (đăng ký kết hôn) đều không có giá trị pháp lý.

Xử phúc thẩm vừa qua, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cho rằng bản án sơ thẩm đã nhận định chính xác nên tòa y án.

Phải chú trọng cái tình

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX cũng phân tích trong vụ án này, ngoài giải quyết về mặt pháp luật còn phải chú trọng cái tình. Nếu không có việc lấy tiền mua xe thì sao tại cơ quan điều tra bị đơn lại thừa nhận. Ngoài ra, vụ việc còn phù hợp với lời khai của nhân chứng là một nghệ sĩ cải lương khác. Cụ thể, bà A. từng hỏi muốn nhờ T. mua một xe ô tô có được không. Nghệ sĩ này đã trả lời với bà A. là được. Sau đó, nghệ sĩ này thấy ông T. sử dụng chiếc xe hơi mới mua. Tòa nhìn nhận nguyên đơn cũng phải làm lụng vất vả bên nước ngoài mới gom tiền gửi về nước làm ăn, bị đơn đừng nên viện lý do có tình cảm nên gửi tiền mà phủ nhận mọi việc…

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.