Việt kiều Mỹ tặng bản đồ quý về Hoàng Sa cho Đà Nẵng

(PLO)- Bản đồ này do Hoàng đế Napoleon (Pháp) yêu cầu Viện trưởng viện địa lý hoàng gia Bỉ làm.

Sáng nay (10-1), ông Trần Thắng (một Việt kiều Mỹ) sau khi đáp máy bay về nước đã trực tiếp đến trụ sở UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) trao tặng tài liệu liên đến chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam cho huyện này.

Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa đã tận tay tiếp nhận tài liệu vô cùng quý giá này.

Ông Trần Thắng cho biết đây là bản đồ được trích ra từ phần châu Á, trong đó bản đồ về Hoàng Sa là có giá trị nhất về địa lý, vị trí pháp lý. Cụ thể bản đồ này thể hiện quần đảo Hoàng Sa thuộc đế chế An Nam. “Tức là người ta đã công nhận về giá trị pháp lý Hoàng Sa thuộc về nước An Nam, đó là cái quan trọng nhất mà mình thấy” - ông Thắng nói.

Việt kiều Mỹ tặng bản đồ quý về Hoàng Sa cho Đà Nẵng ảnh 1
Ông Trần Thắng tặng bản đồ quý liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam cho UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Ngoài ra, trong tấm bản đồ cũng thể hiện về bờ biển miền Trung của Việt Nam.

“Đây là một tổng thể thể hiện địa lý, chính trị, xã hội trong đó thể hiện Hoàng Sa là của chúng ta. Bản đồ này do Hoàng đế Napoleon chỉ thị cho viện trưởng Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ làm. Nó có giá trị về địa lý, pháp lý, khoa học và được cả thế giới công nhận” - ông Trần Thắng lý giải.

Tiếp nhận tấm bản đồ quý hiếm, chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa cho biết ủy ban đã phát động ủng hộ kỷ vật để trưng bày ở nhà trưng bày Hoàng Sa.

Tại thời điểm phát động, TS Trần Đức Anh Sơn cũng đã có một số bản đồ sưu tầm ở kho tư liệu hiếm của ĐH Havard tặng huyện. Một gia đình ở Cần Thơ cũng hiến tặng hiện vật, giấy báo tử của chính người thân gia đình đó ở tại Hoàng Sa.

“Việc ông Trần Thắng tặng tấm bản đồ quý này sẽ làm cho kho tư liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam càng đồ sộ và vững chãi hơn để củng cố chứng cứ giúp cho việc trưng bày, giáo dục cho mọi người dân Việt Nam và phổ biến ra cộng đồng quốc tế thấy bằng chứng khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam chúng ta” - ông Đồng nói.

Theo ông Đồng, việc làm của ông Trần Thắng vào thời điểm này rất có ý nghĩa. “UBND huyện Hoàng Sa cảm ơn sự góp tặng tư liệu rất quý báu của ông Trần Thắng trong thời gian qua, đặc biệt là tấm bản đồ vô cùng hiếm có ngày hôm nay” - ông Đồng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.