Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí làm Chánh án TAND Tối cao

(PLO)- Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao, làm Chánh án TAND Tối cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí làm Chánh án TAND Tối cao.

Kết quả, có 438/438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 91,06% tổng số đại biểu Quốc hội), không có đại biểu không tán thành.

Ông Lê Minh Trí làm Chánh án TAND Tối cao
Tân Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: PHẠM THẮNG

Sau khi được bầu, ông Lê Minh Trí thực hiện nghi thức tuyên thệ.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Tôi - Chánh án TAND Tối cao tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó" - ông Lê Minh Trí nói.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên bố: Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội tặng hoa và gửi lời chúc mừng tới ông Lê Minh Trí.

lê-minh-tri.jpg
Ông Lê Minh Trí thực hiện nghi thức tuyên thệ

Trước đó, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tối cao đối với ông Lê Minh Trí.

Ông Lê Minh Trí kế nhiệm ông Nguyễn Hòa Bình, người cũng vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chánh án TAND tối cao tại kỳ họp bất thường này và sẽ chuyển công tác khác.

Ông Lê Minh Trí, 64 tuổi, quê TP.HCM. Ông có trình độ chuyên môn Đại học An ninh, Cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Từng công tác tại Công an TP.HCM, ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, rồi Phó Trưởng Phòng A12b, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Sau đó, ông làm Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM trong hơn ba năm.

Từ tháng 1-2003, ông Lê Minh Trí làm Chủ tịch UBND quận 11; đến tháng 8-2005, ông làm Chủ tịch UBND quận 1.

Giai đoạn từ 1-2010 đến 4-2013, ông Lê Minh Trí làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Trong ba năm tiếp theo, ông làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4-2016, ông Lê Minh Trí được bầu làm Viện trưởng Viện KSND Tối cao và giữ cương vị này từ đó đến nay.

Tại Hội nghị TW Đảng khóa XIII hôm 16-8, TW Đảng quyết định bầu bổ sung ông Lê Minh Trí vào Ban Bí thư.

Theo quy định của Luật Tổ chức TAND, TAND Tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Chánh án TAND Tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Nhiệm kỳ của Chánh án TAND Tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chánh án TAND Tối cao tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chánh án TAND Tối cao.

Chính phủ có 3 tân Phó Thủ tướng

Chính phủ có 3 tân Phó Thủ tướng

(PLO)- Các nhân sự được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng gồm Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.