Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà không còn cán bộ làm việc

(PLO)- Sau khi các cán bộ bị bắt, triệu tập làm việc, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà hiện không còn cán bộ làm việc nên Viện xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế có phương án ổn định nhân lực công tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa gửi Bộ Y tế báo cáo diễn biến mới nhất về việc cơ quan CSĐT (C02) Bộ Công an khám xét và triệu tập một số viên chức của đơn vị.

Theo báo cáo, cùng ngày lực lượng C02 đã khám xét nơi ở của ông Lê Văn Hùng, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và triệu tập ông Nguyễn Thành Công, Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn về C02 tại TP.HCM để phối hợp điều tra.

Công văn cũng nêu rõ, ngoài khám xét nơi ở của ông Lê Văn Hùng và triệu tập ông Nguyễn Thành Công còn có 9 viên chức của viện và 2 cán bộ đã nghỉ hưu bị khám xét và triệu tập để làm việc gồm:

Ông Nguyễn Văn Trọng, Trưởng khoa Điều trị bắt buộc nam 1; bà Lý Thị Hoài Nam, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu; bà Lâm Thị Ánh Hồng, Điều dưỡng trưởng Khoa Giám định; ông Nguyễn Văn Thành, Phó phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nữ tổng hợp; ông Đặng Quốc Tuyên, Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp; bà Nguyễn Thị Huyên, Trưởng khoa Điều trị bắt buộc nam 4; bà Trương Thị Xuân Uyên, Phó phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nam 2; ông Phạm Văn Thắng, Phó trưởng khoa Điều trị bắt buộc nam 4 và Hà Ngọc Khánh, bác sĩ Khoa Điều trị bắt buộc nam 1.

Viện pháp y Tâm thần.jpg
Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ảnh: VPYTT.

Hai cán bộ của Viện đã nghỉ hưu bị triệu tập và khám xét gồm: ông Bùi Thế Hùng, nguyên Viện trưởng và ông Nguyễn Thành Quang, nguyên Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp kiêm Trưởng khoa Giám định.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa nêu: Hiện nay tình hình rất cấp bách, không còn cán bộ làm việc, viện báo cáo hỏa tốc và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế để có phương án ổn định nhân lực công tác.

Trước đó, PLO đã đưa tin, từ ngày 13- 6, lực lượng C02 đã vào làm việc với Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà bắt giữ, làm việc với nhiều bác sĩ, điều dưỡng.

Theo thông tin ban đầu, đây là chuyên án do Bộ Công an xác lập làm rõ sai phạm trong việc điều trị, lập hồ sơ chứng nhận tâm thần cho bệnh nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.