Viện Kiểm sát Tối cao thành lập cơ quan mới

(PLO)- Viện trưởng VKSND Tối cao đã ban hành quyết định thành lập Phòng Xử lý sau Thanh tra thuộc Thanh tra VKSND Tối cao cùng 38 đơn vị Thanh tra thuộc VKSND cấp tỉnh.

Ngày 21-3, thông tin từ VKSND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-VKSTC về việc thành lập Phòng Xử lý sau Thanh tra thuộc Thanh tra VKSND Tối cao.

Phòng Xử lý sau thanh tra có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý các vấn đề phát sinh sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đối với VKSND cấp dưới.

Ngoài ra, đơn vị này sẽ tổng hợp các vi phạm, thiếu sót trong ngành thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để ra thông báo rút kinh nghiệm chung; tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; cập nhật, thu thập các thông tin phản ánh có liên quan đến cán bộ trong ngành để tham mưu cho chánh thanh tra xem xét, xử lý; nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ, đề tài, đề án và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được chánh thanh tra phân công.

Đáng chú ý, viện trưởng VKSND Tối cao cũng đã ban hành các quyết định thành lập thanh tra thuộc VKSND cấp tỉnh đối với 38 VKSND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, gồm: Lai Châu, Đắk Nông, Hà Giang, Phú Yên, Trà Vinh, Hậu Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Sơn La, Long An, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Long, Bình Dương, Thái Nguyên, Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Bắk Kạn, Ninh Thuận, Hà Nam, Ninh Bình, Cao Bằng, Điện Biên, Thừa Thiên-Huế, Đồng Tháp, Gia Lai, Bình Phước, Bạc Liêu.

Theo đó, Thanh tra thuộc VKSND cấp tỉnh là đơn vị tương đương cấp phòng được thành lập kể từ ngày 1-4-2017. Tổ chức, biên chế thanh tra VKSND cấp tỉnh do viện trưởng VKSND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quyết định trên cơ sở biên chế của VKSND cấp tỉnh được giao và quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy VKSND cấp tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.