Việc quản lý, sử dụng nhà, đất công tại UBND Quận 11 còn chưa đúng quy định

(PLO)- Thanh tra TP.HCM phát hiện việc quản lý, sử dụng nhà công, đất công tại UBND Quận 11 còn chưa đúng quy định và kiến nghị xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 28-11, Thanh tra TP.HCM đã công khai kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng nhà công, đất công tại UBND Quận 11.

Nhiều nhà đất công chưa được sử dụng hiệu quả

Với việc việc sắp xếp lại, xử lý và quản lý nhà, đất công trong quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Thanh tra TP phát hiện 56 nhà, đất để trống, sử dụng chưa hết công năng.

UBND Quận 11 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 quản lý, để trống 56 nhà, đất là quản lý sử dụng chưa hiệu quả - thanh tra TP kết luận.

Với 58 khu đất dôi dư sau khi thực hiện dự án và khu đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, thanh tra xác định UBND Quận 11 chưa xây dựng phương án quản lý, sử dụng 58 khu đất trình UBND TP là chưa thực hiện đúng theo quy định của Chính Phủ về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

Ngày 30-12-2022, UBND Quận 11 có Văn bản tổng hợp và chuyển danh sách 58 mặt bằng là nhà, đất nhỏ hẹp, đất dôi dư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để tiếp quản, đề xuất hướng xử lý theo quy định.

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện đề án sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quận, thanh tra TP kết luận việc đơn vị thuộc UBND Quận 11 sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là thực hiện chưa đúng theo quy định.

Sử dụng, quản lý tài sản nhà nước chưa đúng quy định

Với việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11.

Có 149 địa chỉ nhà, đất do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 quản lý, giữ hộ. Thanh tra kiểm tra 49/149 địa chỉ thì có 17/49 địa chỉ nhà đất sử dụng sai mục đích theo hợp đồng cho thuê; 5/49 địa chỉ nhà đất người thuê không đóng tiền thuê đầy đủ; 3/49 địa chỉ nhà đất người thuê theo Phương án được duyệt đã chết, hiện người thân đang sử dụng. Đến ngày 12-6-2024, có 59 địa chỉ nhà đất người thuê nợ tiền thuê với số tiền hơn 20,7 tỉ đồng.

Đối với khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước từ việc cho thuê nhà, đất sản xuất, kinh doanh lũy kế đến ngày 31-7-2024 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 là hơn 25,5 tỉ đồng. Ngày 9-8-2024, Chánh Thanh tra Thành phố có Quyết định thu hồi tiền và công ty này đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP.HCM.

Với các căn hộ tại Chung cư Tân Phước 3 (Phường 7, Quận 11) do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 quản lý, giữ hộ và đã cho thuê nhưng không ký hợp đồng với người thuê đối với 46/251 căn hộ là thực hiện chưa đúng quy định về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Trách nhiệm nói trên thuộc về Chủ tịch UBND Quận 11, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Căn cứ hồ sơ hiện có và kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo giao Chủ tịch UBND Quận 11 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm theo kết luận thanh tra.

Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, vi phạm theo kết luận thanh tra; qua kiểm điểm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp theo quy định; phải có Kế hoạch khai thác, sử dụng mặt bằng nhà, đất do Công ty quản lý đảm bảo hiệu quả và đúng quy định…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.