Việc Hiệp hội tôm Bạc Liêu đòi 'phê duyệt bài báo' chỉ là dự thảo

(PLO)- Chủ tịch Hiệp hội tôm Bạc Liêu khẳng định báo chí có vai trò hỗ trợ Hiệp hội rất lớn nên thông tin Hiệp hội này đòi phê duyệt bài báo của các phóng viên là chuyện hiểu nhầm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, trao đổi với phóng viên PLO, ông Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hiệp Hội tôm Bạc Liêu khẳng định dư luận đã có sự hiểu nhầm đối với quy chế ứng xử với báo chí của Hiệp hội mình.

Đông đảo phóng viên dự họp báo thường kỳ tại tỉnh Bạc Liêu hồi tháng 5-2022. Ảnh: TRẦN VŨ

Đông đảo phóng viên dự họp báo thường kỳ tại tỉnh Bạc Liêu hồi tháng 5-2022. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Nhiệm thông tin chi tiết: "Không có chuyện Hiệp hội đã thông qua và ban hành quy chế đòi phê duyệt bài báo của các phóng viên khi đến Hiệp hội nắm tin, phỏng vấn viết bài. Đó là một sự hiểu nhầm".

Trong chiều ngày 7-6, dư luận phản ảnh Hiệp hội này vừa thông qua quy chế nội bộ của Hiệp hội có nội dung lạ. Đó là việc Hiệp hội quy định cán bộ mình phải yêu cầu các phóng viên đến làm việc viết bài xong phải gửi Hiệp hội phê duyệt mới được đăng tải trên báo.

Quy định này được dẫn dắt từ Điều 6 của quy chế Hiệp hội tôm Bạc Liêu, đã được Ban chấp hành hiệp hội thông qua hôm 6-6-2022.

Vấn đề này, ông Nhiệm nói: Thực tế ngày 6-6-2022, Hiệp hội có tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, thông qua quy chế của Hiệp hội. Trong quy chế dự thảo có nội dung như báo chí đã trách dẫn đăng tải. Tuy nhiên, nội dung này đã được một số thành viên Hiệp hội phát hiện và thống nhất sẽ điều chỉnh lại, vì nó không phù hợp với Luật báo chí hiện hành.

"Nguyên nhân là nhân viên viết dự thảo chưa thông hiểu đầy đủ về Luật báo chí. Khi chúng tôi đang quá trình chỉnh sửa hoàn chỉnh thì Báo chí lại đăng nó lên. Chiều nay chúng mới chính thức ký Ban hành quy chế. Không có nội dung này"- ông Nhiệm nói.

Ông Nhiệm cũng thông tin thêm, quan điểm của Hiệp hội, báo chí có vai trò hỗ trợ rất lớn cho công việc của Hiệp hội tôm Bạc Liêu nói riêng và ngành tôm tỉnh này nói chung. Từ đó, trong quy chế sắp ban hành, liên quan đến báo chí, đến vấn đề phát ngôn có nội dung cách thức cung cấp thông tin cho báo chí, trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, vì lợi ích chung của người nôi tôm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.