Việc giải quyết đơn khiếu nại phản ánh về đất đai còn chậm

(PL)- Việc giải quyết các khiếu nại, phản ánh về cấp GCN phải đảm bảo đúng quy trình, đúng pháp luật, đúng thời hạn.

Ngày 1-11, tại buổi làm việc với đoàn giám sát HĐND TP.HCM về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị và phản ánh của người dân về cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, Sở TN&MT cho biết: Từ ngày 1-1 đến 30-6-2018, Văn phòng Đăng ký đất đai TP nhận 1.642 đơn liên quan đến việc cấp GCN và lĩnh vực đất đai. Theo Sở, dù chịu nhiều áp lực công việc từ thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường nhưng Sở vẫn đảm bảo số lượng hồ sơ giải quyết thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở trên 50%.

Tháng 4-2018, Văn phòng Đăng ký đất đai TP thành lập Tổ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, khiếu nại phản ánh của người dân để kịp thời giải quyết các bức xúc cấp GCN, đăng ký biến động đất đai. Tuy nhiên, “việc phân loại, theo dõi giải quyết đơn thư chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Công tác giải quyết đơn khiếu nại phản ánh còn chậm, nhiều trường hợp kéo dài, gửi nhiều lần” - sở này nhìn nhận.

Theo Sở TN&MT, có nhiều nguyên nhân như nhân sự quá tải công việc, số lượng đơn thư khiếu nại phản ánh ngày càng nhiều, một số trường hợp vướng mắc pháp lý chưa tháo gỡ được, nhiều trường hợp phức tạp mất nhiều thời gian nghiên cứu, xác minh...

Để giải quyết tình trạng này, Sở TN&MT cho rằng cần “bổ sung quy định và chế tài hành chính đối với việc chậm thực hiện theo yêu cầu đối với người đứng đầu có nghĩa vụ báo cáo của cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại”.

Theo đó, cần đẩy mạnh kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị và UBND phường/xã/thị trấn nếu chậm trễ, không tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giao. “Người đứng đầu là lãnh đạo quận/huyện, phường/xã/thị trấn đến các cơ quan quản lý đất đai liên quan khi giải quyết khiếu nại phản ánh việc cấp GCN” - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Dư Huy Quang cho hay.

Đại diện đoàn giám sát HĐND TP, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải đánh giá báo cáo của Sở TN&MT nhiều tâm huyết và đưa ra được nhiều kiến nghị, giải pháp. “Việc giải quyết các khiếu nại, phản ánh về cấp GCN phải đảm bảo đúng quy trình, đúng pháp luật, đúng thời hạn” - ông lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.