Video hàng nghìn cây sầu riêng ngập trong nước

(PLO)- Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hàng nghìn cây sầu riêng của một xã ở Đắk Lắk bị ngập trong nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, ông Phan Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Pơng Đrang, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập úng, gây thiệt hại đối với nhiều loại cây công nghiệp có giá trị cao như sầu riêng, hồ tiêu, cà phê... trên địa bàn.

sầu riêng ngập trong nước 1.jpg
Một cây sầu riêng đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập trong nước. Ảnh: Q.S

“Những ngày qua, chúng tôi đã liên tục đến các điểm ngập úng để hỗ trợ bà con khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước; khuyến cáo người dân chú ý giữ an toàn về người và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế thiệt hại” - ông Lâm nói.

Theo thống kê của UBND xã Pơng Đrang, trong các ngày từ 5-9 đến 7-9, trên địa bàn xã có mưa rất to. Nước từ thượng nguồn suối Krông Búk đổ về đã gây ngập úng gần 10 ha cây trồng các loại.

Trong đó, có 3.700 cây cà phê; 1.369 cây sầu riêng (231 cây đang có trái, số còn lại là cây con), 20 trụ hồ tiêu bị ngập úng.

Vườn sầu riêng của người dân ở xã Pơng Đrang bị ngập trong nước

Cũng theo thống kê, ước tính mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng với địa bàn xã Pơng Đrang.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy (xã Pơng Đrang) cho biết gia đình bà có gần 100 cây sầu riêng gần suối bị ngập khoảng 50-60 cm. Trong đó, có 10 cây đang cho trái, khoảng hai tuần nữa là thu hoạch, còn lại là cây con mới trồng một năm tuổi bị ngập trong nước.

Theo bà Thủy, trước việc sầu riêng bị ngập, nguy cơ hỏng cây, trái, gia đình bà vừa tìm cách khơi thông, bơm tiêu nước, vừa làm ụ đất để hạn chế tối đa thiệt hại.

“Dọc suối, có nhiều hộ bị ngập rẫy sầu riêng. Tuy nhiên, đa phần sầu riêng dọc suối mới trồng một năm. Diện tích sầu riêng có trái bị ngập tương đối ít, mỗi nhà vài cây, nhà nào nhiều thì khoảng 10 cây. Hôm nay nước bắt đầu rút, hy vọng những ngày tới trời sẽ ngớt mưa”, bà Thủy nói.

Không chỉ ở các xã xa, mưa lũ những ngày qua khiến một số khu vực tại các phường của tỉnh Đắk Lắk bị ngập.

Điển hình, đêm 7-9, tại phường Ea Kao, nước đã dâng cao tại một số con hẻm gây ngập nhà dân. Ngay trong đêm, Công an phường Ea Kao đã lập hai tổ công tác, hỗ trợ các gia đình bị ngập nước di dời tài sản, bảo đảm an toàn.

ngập trong nước.jpg
Công an phường Ea Kao hỗ trợ người dân di dời người, tài sản khỏi nơi bị ngập. Ảnh: C.A

Theo báo cáo nhanh của Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 5-9 đến ngày 7-9, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100-150 mm, một số nơi lớn hơn 200 mm.

Cũng theo báo cáo, mưa lớn đã gây thiệt hại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sập một tường rào trường mầm non, ngập gần 100 ha lúa, chết hơn 30 con bò…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.