Vì sao TP.HCM tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần?

(PLO)- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho rằng thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2 là 14 ngày nên giãn cách thêm hai tuần là đủ để đánh giá.

Chiều 14-6, TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP thời gian qua.

Trả lời câu hỏi của báo chí về dự báo về tình hình dịch bệnh sau hai tuần tới, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho rằng không có nhà chuyên môn nào dám khẳng định là sau hai tuần giãn cách xã hội, phòng chống dịch sẽ thành công.

“Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào hai nội dung. Thứ nhất, mầm bệnh trong cộng đồng ở mức độ nào, sự lây lan phát tán như thế nào trước khi thực hiện giãn cách xã hội. Thứ hai là việc tuân thủ giãn cách có được thực hiện đúng hay không” – ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, hiện nay mầm bệnh được đánh giá là đang âm thầm lây lan trong cộng đồng. Bằng chứng là khi tổ chức truy vết nguồn lây của các trường hợp liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Hội thánh Phục Hưng thì đã “truy bắt được gần hết, trừ trường hợp không khai báo thế nhưng sau đó vẫn xuất hiện ca nhiễm mới”. 

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM trả lời báo chí. Ảnh: TÁ LÂM

Do vậy, việc tiếp tục giãn cách xã hội là vô cùng cần thiết, bởi vì nếu không giãn cách thì những trường hợp “F0 âm thầm” trong cộng đồng sẽ có điều kiện để bùng phát khi mật độ tiếp xúc giữa người với người gia tăng, cho dù thực hiện nghiêm ngặt biện pháp 5K của Bộ Y tế.

“Gia tăng tiếp xúc trong hội họp, ăn uống, sinh hoạt, điểm du lịch, vui chơi giải trí… những hoạt động này nếu chúng ta không cấm, mầm bệnh phát tán trong cộng đồng” – ông Dũng nói.

Còn việc vì sao lại giãn cách xã hội trong hai tuần, ông Dũng cho rằng thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2 là 14 ngày. “Đó là thời gian tối đa để một chu kỳ lây nhiễm nhân lên, phát triển qua thế hệ thứ hai, lây từ người này qua người khác” – ông Dũng nói.

Với các trường hợp âm thầm, không có triệu chứng thì qua 14 ngày, cơ hội để tiếp tục lây lan là rất thấp.

“Hai tuần không có nghĩa là số ca bệnh giảm nhưng là thời gian vừa đủ để đánh giá. Lãnh đạo TP không nói hai tuần là sẽ kết thúc mà mỗi tuần sẽ đánh giá lại tình hình dịch bệnh để quyết định tăng cấp hay giữ cấp, thậm chí là giảm cấp ở một số khu vực” - ông Dũng nói.

Trước đó, sáng 14-6, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ra quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trong hai tuần tới, kể từ 15-6.

Riêng toàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) sẽ giảm từ áp dụng Chỉ thị 16 xuống thực hiện Chỉ thị 15.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.