(PLO)- Không có chuyện Trung Quốc ngưng mua thanh long Việt Nam, hiện mỗi ngày Việt Nam xuất khẩu trung bình 13.000 tấn quả thanh long tươi qua các cửa khẩu tại biên giới phía Bắc.
Trong khi giá thanh long ở các tỉnh Bình Thuận, Long An... còn 500-2.000 đồng/kg, nông dân thua lỗ thì tại các chợ, siêu thị thanh long vẫn được bán với giá cao 25.000-30.000 đồng/kg.
Theo lý giải của ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina T&T, thanh long giá 500 đồng/kg là loại trái kém chất lượng, thậm chí có loại kém đến mức bán không ai mua phải đổ bỏ. Trung Quốc giảm mua trong khi nguồn cung thanh long trong nước lại quá lớn, trước đây chỉ có Bình Thuận là trồng diện tích lớn nhưng hiện nay có rất nhiều tỉnh, thành trồng như Long An, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, thậm chí Đồng Nai, các tỉnh phía Bắc…
Thanh long loại kém chất lượng mới có giá rẻ, tuy nhiên do cung vượt cầu, Trung Quốc giảm mua nên giá thanh long rớt thảm.
Theo ông Tùng, nếu thu hoạch vào khoảng nửa tháng trước, các doanh nghiệp sẽ kịp vận chuyển ra cửa khẩu và xuất bán trong dịp Tết Trung thu và quốc khánh của Trung Quốc (1-10). Đây là thời điểm nhu cầu tiêu thụ cao, giá bán từ 18.000-20.000 đồng/kg. Còn hiện tại sau lễ quốc khánh Trung Quốc, một phần nhu cầu tiêu thụ phía nước bạn rất ít, còn về phía các doanh nghiệp xuất khẩu, số lượng xe container đang ở ngoài cửa khẩu chưa quay về kịp để vận chuyển đợt hàng tiếp theo, dẫn đến hàng hóa dồn ứ, giá rớt thảm như hiện nay.
“Trái thanh long bị nám, chất lượng thấp thì khó mà xuất khẩu nhất là khi trồng đại trà, diện tích quá lớn không theo quy trình tiêu chuẩn nào. Trong khi vùng nguyên liệu trồng thanh long của doanh nghiệp liên kết, trái thanh long đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu nên doanh nghiệp vẫn thu mua với giá cao từ 16.000-24.000 đồng/kg”, ông Tùng nói.
Các mặt hàng thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vẫn đang được doanh nghiệp thu mua với giá 20.000-25.000 đồng/kg. Còn loại một vài ngàn đồng/kg là thanh long phẩm cấp thấp, chất lượng, mẫu mã không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu hoặc bán trong hệ thống cửa hàng, siêu thị.
Các địa phương cần tuân thủ quy hoạch vùng trồng thanh long và chú trọng sản xuất thanh long chất lượng cao để phục vụ xuất khẩu.
Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng những thanh long chất lượng được lựa chọn đủ tiêu chuẩn mới được bán trong siêu thị, cửa hàng với giá cao cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thanh long bán ở các tỉnh, thành phía Bắc với giá 35.000-40.000 đồng/kg thì có thể do chi phí vận chuyển, bảo quản đội lên, nguồn cung tại các tỉnh, thành này còn ít.
Trước thông tin Trung Quốc ngưng mua thanh long, đại diện Cục Bảo vệ thực vật cho biết hiện nay tình hình xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung Quốc vẫn diễn ra bình thương, không có chuyện thị trường này ngưng mua thanh long Việt Nam. Hiện mỗi ngày Việt Nam xuất khẩu trung bình 13.000 tấn quả thanh long tươi qua các cửa khẩu tại biên giới phía Bắc. Thời gian qua, các thủ tục, quy định về trình tự kiểm dịch cửa khẩu đối với mặt hàng quả thanh long vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ sự thay đổi nào ở cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều thương lái có thể lợi dụng tung thông tin thất thiệt Trung Quốc ngừng mua thanh long với mục đích xấu nhằm ép giá bà con nông dân.
Theo khuyến cáo của Cục Bảo vệ thực vật, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ 90% thanh long tươi của Việt Nam, tuy nhiên quốc gia này ngày càng kiểm soát hình thức biên mậu, nâng cao yêu cầu kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc đối với quả tươi nhập khẩu, trong đó có thanh long của Việt Nam. Do đó, các địa phương cần tuân thủ quy hoạch vùng trồng thanh long và chú trọng sản xuất thanh long chất lượng cao để phục vụ xuất khẩu.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.
(PLO)- Hiệp hội Bất động sản TP.HCM khẳng định việc bán nhà hình thành trong tương lai chưa giải chấp là phù hợp thực tiễn, giúp khơi thông vốn nếu ngân hàng kiểm soát chặt dòng tiền.
(PLO)- Theo Giám đốc Sở KH&CN TP Cần Thơ, nếu có dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý muốn dùng tên Hậu Giang, Sóc Trăng thì địa phương này vẫn triển khai đăng ký dựa trên quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.
(PLO)- Trong năm 2026, Sở NN&MT sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
(PLO)- Lãnh đạo Cục Quản lý đất đai (Bộ NN&MT) cho biết, khi xây dựng bảng giá đất, các địa phương phải căn cứ vào nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí rất quan trọng là phải "phù hợp thị trường".
(PLO)- Sau khi sáp nhập các quỹ tài chính từ Hậu Giang và Sóc Trăng về Cần Thơ quản lý, nhiều quỹ đối mặt với tỉ lệ nợ xấu cao và cả trăm tỉ đồng vốn ứng khó thu hồi.
(PLO)- Chuyên gia gợi ý TP.HCM có thể lựa chọn các sản phẩm OCOP đặc sắc làm quà tặng ngoại giao, đồng thời đẩy mạnh quảng bá qua mạng xã hội để tiếp cận khách quốc tế.
(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn.
(PLO)- Sau sáp nhập, TP Cần Thơ mới vẫn tồn tại ba Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang và tương ứng là 3 Hội Doanh nhân trẻ nên cần thống nhất thành một Hiệp hội và một Hội.
(PLO)- Cục Quản lý đất đai đề xuất kết thúc hoạt động của các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, chuyển giao thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ về cấp xã.
(PLO)- Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có giải pháp tháo gỡ cấp bách gánh nặng chi phí lên thổ cư, vốn đang là rào cản tài chính rất lớn đối với các hộ gia đình, cá nhân trên cả nước.
(PLO)- Savills cho rằng, việc bỏ nguyên tắc thị trường trong định giá đất có thể khiến chi phí dự án khó dự đoán, ảnh hưởng ngân sách và môi trường đầu tư.
(PLO)- Dự thảo sửa Luật đất đai 2024 đề xuất loại bỏ “nguyên tắc thị trường” và trao quyền quyết định giá đất về cho Nhà nước đang đặt ra câu hỏi lớn: Cơ chế nào sẽ được áp dụng để đảm bảo hài hòa lợi ích?
(PLO)- Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đang bị biến tướng thành “hàng hóa” trao tay sau vài giờ học, làm méo mó nỗ lực chuẩn hóa nghề nghiệp và đẩy thị trường vào nguy cơ thiếu minh bạch.