Vì sao ông Lê Thanh Thản bị khởi tố đã 3 năm vẫn chưa bị xét xử?

(PLO)- Ông Lê Thanh Thản bị khởi tố từ năm 2019, đến nay đã ba năm nhưng vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-12, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, báo chí đặt câu hỏi về vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6) ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Theo đó, trong vụ án này, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, cùng một số người bị khởi tố bị can từ tháng 7-2019, nhưng đến nay đã ba năm mà vụ án chưa được đưa ra xét xử.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc. Ảnh: UYÊN TRANG

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc. Ảnh: UYÊN TRANG

Trả lời nội dung trên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, vụ án có hai nhóm hành vi vi phạm. Thứ nhất là nhóm hành vi lừa dối khách hàng, làm giả, vi phạm quy định về quy hoạch xây dựng, riêng trách nhiệm của ông Thản thì rõ rồi, không phải bàn cãi gì nữa.

Nhóm hành vi thứ hai là về thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, thuộc về trách nhiệm của các cán bộ thanh tra phường Kiến Hưng, thanh tra xây dựng, lãnh đạo quận Hà Đông thời điểm đó.

Với nhóm hành vi thứ hai, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS, tuy nhiên VKS đã trả lại hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã báo cáo Thường vụ Thành ủy Hà Nội trước đây để đưa vào diện vụ án do Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo.

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố đã họp, chỉ đạo các cơ quan điều tra về quan điểm, đường lối xử lý. “Thời gian tới chúng tôi sẽ khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiếp theo, đưa vụ án ra truy tố, xét xử...", Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.

Trước đó, tháng 7-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội lừa dối khách hàng, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Thản.

Ông Thản bị khởi tố do có vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Tại thời điểm bị khởi tố, ông Thản là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes, chủ đầu tư dự án.

Cùng với ông Thản, nhiều bị can khác là các cựu cán bộ thuộc phường Kiến Hưng và quận Hà Đông cũng bị khởi tố do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.