Vì sao người dân bắt công an, đốt xe cán bộ xã?

(PLO)- Sự việc hàng trăm người dân bắt giam 4 cán bộ công an khi đang làm nhiệm vụ hay tấn công nhà một số cán bộ xã trong đêm đang gây xôn xao dư luận. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới những hành động quá khích này?

Như đã đưa tin, sau khi bắt, đánh, ném đá làm tám công an bị thương, tối 10-4 đến khoảng 1 giờ sáng 11-4, hàng trăm người dân kéo đến trụ sở UBND xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đốt cháy 11 xe máy của cán bộ xã đang để tại sân trụ sở. Sau đó, nhiều người còn tới nhà của cán bộ xã: Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã, trưởng công an, cán bộ địa chính, cán bộ đoàn. Họ đã dùng gạch đá ném tới tấp vào nhà của những cán bộ này. Trong đó có nhà của ông Nguyễn Khắc Sơn (Trưởng công an xã), sau khi đập phá, nhiều người còn vào nhà lấy chiếc xe máy của ông này mang ra đường đốt cháy rụi. Sự việc đã làm náo động, mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa bàn xã. 

Hiện tại, tình hình ở xã vẫn đang rất căng thẳng, các cán bộ xã không dám ra khỏi nhà vì sợ những người quá khích tấn công.

Hiện cơ quan CSĐT Công an H.Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án “bắt giữ người trái luật và gây rối trật tự công cộng” để điều tra.

Đâu là nguyên nhân của vụ gây rối này?

Theo tìm hiểu, nguyên nhân của sự việc xuất phát từ việc người dân thôn Trung Sơn (xã Bắc Sơn – Thạch Hà) phản đối dự án xây dựng Công viên Vĩnh Hằng – Bắc Sơn (hay còn gọi là nghĩa trang sinh thái) của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều người dân Bắc Sơn cho biết, trước đây vùng đất này là đồi núi hoang vắng, đến năm 1965 người dân chủ yếu quê xã Thạch Đồng, TP. Hà Tĩnh mới lên đây khai hoang và định cư ở đây.

Người dân tụ tập phản đối công an bắt người. Ảnh: MN 

Sơ đồ dự án xây dựng khu nghĩa trang sinh thái và đây là cội nguồn của mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền. 

Cuộc sống của những người dân tại xóm Trung Sơn phụ thuộc vào diện tích đất này nên họ sợ dự án quy hoạch lấy hết diện tích đất trên thì họ sẽ trắng tay, không biết lấy gì để kiếm kế sinh nhai và họ phản đối.

Về việc này, sáng 4-1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ đã đến dự hội nghị cán bộ cốt cán toàn xã Bắc Sơn về định hướng triển khai dự án Công viên Vĩnh Hằng. Tại hội nghị này, ông Kỳ đã giải thích: “Về diện tích canh tác bị thu hồi, tổng diện tích dự án là 38,68 ha nhưng diện tích đất sản xuất nông nghiệp chỉ hơn 12 ha, trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 8,76 ha. Ngoài ra, trong đó một phần đất nông nghiệp có sản lượng thấp do đất chua, thiếu nước sản xuất. Về yếu tố môi trường, Công viên Vĩnh Hằng có khoảng cách an toàn về: Khu dân cư, công trình khai thác nước tập trung, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ..., đạt tiêu chuẩn thiết kế nghĩa trang áp dụng cho khu vực đô thị. Nếu 3 nghĩa trang cũ của xã Bắc Sơn đảm bảo tiêu chuẩn thì sẽ giữ nguyên hiện trạng và trồng cây xanh bảo vệ xung quanh. Hoặc sẽ được ưu tiên bố trí phân khu dành riêng cho nhân dân xã Bắc Sơn đảm bảo quy mô, diện tích… trong dự án. Người dân xã Bắc Sơn khi qua đời không phải mua đất mà chính quyền xã thực hiện cấp đất an táng theo quy định hiện hành…”

Trao đổi báo chí, ông Hồ Duy Thành, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Tĩnh, cho biết vị trí tại xã Bắc Sơn là phù hợp để xây dựng Khu nghĩa trang Vĩnh Hằng – Bắc Sơn. Bởi khu vực đó xa nguồn nước và xa khu dân cư … Nhưng việc xây dựng nghĩa trang bị người dân phản đối vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Còn ông Đoàn Tiến Đạt, Chánh văn phòng UBND H.Thạch Hà, cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc người dân ra sức chống đối dự án là do có nhiều người ngộ nhận, không hiểu được tính chất của dự án và người dân sợ dự án này sẽ chắn mất con đường chính ra vào xã.

Cũng theo ông Đạt, việc xây dựng công viên nghĩa trang là việc cấp thiết, đáp ứng như cầu phát triển của xã hội, tạo điều kiện cho việc chôn cất những người quá cố mà vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường. Và tỉnh cũng đã có kế hoạch để mở một con đường mới, rộng rãi hơn nối từ Trung tâm xã Bắc Sơn ra QL 15A, việc đi lại sẽ thuận lợi với người dân hơn hơn.

Việc người dân lo ngại sẽ không có đất sản xuất thì ông Nguyễn Anh Tùng – phó phòng Tài nguyên Moi trường huyện Thạch Hà cho hay, sẽ có đủ đất để cho người dân canh tác nếu không muốn nhận tiền đền bù.

Tuy nhiên, những diễn biến thực tế những ngày qua cho thấy những chủ trương này chưa được người dân thông hiểu nên họ chọn cách phản đối tiêu cực và có nguy cơ đối mặt với tù tội. 

Minh Nguyễn – Đắc Lam

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.