Vì sao kỷ luật phó chủ tịch, nguyên phó chủ tịch và 2 giám đốc Sở ở Bình Thuận?

(PLO)- Cả bốn người đều có trách nhiệm liên quan đến các dự án mà Cơ quan điều tra Bộ Công an đang điều tra tại Bình Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, nguồn tin của PLOcho biết liên quan đến việc Ban Chấp hành Đảng bộ Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật đối với một phó chủ tịch, một nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh và hai giám đốc Sở, Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã công khai các sai phạm của những cá nhân này.

Cụ thể ngày 17-6, Ban Chấp hành Đảng bộ Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông: Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Kiều, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT.

Đồng thời, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Xà Dương Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận.

Cơ quan điều tra Bộ Công an khám xét nhà ông Lương Hải, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận hôm 10-2. Ảnh: PĐ

Cơ quan điều tra Bộ Công an khám xét nhà ông Lương Hải, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận hôm 10-2. Ảnh: PĐ

Theo đó, trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở Tài chính (tháng 6-2016 đến tháng 4-2019), Giám đốc Sở KH&ĐT (tháng 4-2019 đến tháng 4-2021), ông Nguyễn Văn Phong chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Tài chính, Sở KH&ĐT.

Cùng với đó là chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký một số văn bản vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Ông Phong cũng buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để cấp phó của mình là Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đối với ông Nguyễn Đức Hòa, trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên (nhiệm kỳ 2015-2020), Giám đốc Sở KH&ĐT (tháng 8-2013 đến tháng 12-2015); Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (tháng 1-2016 đến tháng 7-2021) cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hòa chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở KH&ĐT giai đoạn từ tháng 8-2013 đến tháng 12-2015; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký một số văn bản vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư tại một số dự án.

Đó là Dự án Khu liên hợp hồ điều hòa chỉnh trang đô thị và dịch vụ - thương mại tại phường Hưng Long, Phan Thiết và Khu tái định cư phường Phú Tài; Dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê hương; Dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm tạo môi trường sinh thái và phát triển du lịch dã ngoại phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Ông Mai Kiều chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở NN&PTNT giai đoạn 2015-2020; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký văn bản cùng thống nhất đề nghị UBND tỉnh cho phép sáp nhập hai dự án là Dự án trồng cây lâu năm tạo môi trường sinh thái tại phường Mũi Né và Dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm tạo môi trường sinh thái phát triển du lịch tại phường Mũi Né không đúng quy định

Ông Kiều còn thiếu trách nhiệm, chưa chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng trước khi thi công đoạn kè 350 m tại xã Tiến Thành, Phan Thiết; thực hiện xây dựng đoạn kè 350 m nêu trên không đúng vị trí, trái chỉ đạo của Thủ tướng.

Đoạn kè tại Tiến Thành. Ảnh: PĐ

Đoạn kè tại Tiến Thành. Ảnh: PĐ

Ông Mai Kiều cũng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra để Công ty cổ phần Rạng Đông xây dựng trái phép trên diện tích 3,778 ha đất lâm nghiệp, nông nghiệp với mục đích nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái.

Việc này là trái mục đích sử dụng đất, trái mục tiêu Dự án Bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh, trồng và phát triển thực vật rừng dầu, một số loài động vật quý, hiếm và thông thường.

Khu rừng dầu Hồng Liêm.

Khu rừng dầu Hồng Liêm.

Đối với ông Xà Dương Thắng, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng (tháng 3-2015 - 10-2015), Giám đốc Sở Xây dựng (tháng 11-2015 - tháng 02-2021), chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về vi phạm, khuyết điểm của Sở Xây dựng.

Đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký một số văn bản thiếu chặt chẽ, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư tại bốn dự án.

Gồm, dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP Phan Thiết; Dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ - thương mại tại phường Hưng Long, Phan Thiết và Khu tái định cư phường Phú Tài; Dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê hương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.