Vì sao hàng loạt cán bộ ở Đồng Nai bị bắt?

(PLO)- Khu đất gần 9 ha thuộc đất công nhưng nhiều cán bộ quản lý trong lĩnh vực đất đai đã “phù phép” thành đất tư nhân để cho doanh nghiệp phân lô, bán nền. 

Ngày 7-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án khu dân cư (KDC) thương mại Phước Thái (TP Biên Hòa).

Cả chục cán bộ bị khởi tố

Đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt 12 bị can liên quan vụ án, trong đó có 10 người là cán bộ TP Biên Hòa, cán bộ phường, nguyên lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh.

Cụ thể, công an đã bắt tạm giam Nguyễn Tấn Long, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Biên Hòa kiêm trưởng Ban Dân vận Thành ủy Biên Hòa, nguyên phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa; Trương Thành Giàu, Nguyễn Mộng Hiền là cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh TP Biên Hòa; Hồ Bá Minh, nguyên phó trưởng Phòng TN&MT TP Biên Hòa.

Công an dẫn giải Nguyễn Tấn Long, nguyên phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa. Ảnh: VH

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Lê Viết Hưng, nguyên giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tấn Tài, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh TP Biên Hòa; Võ Cao Cường, chủ tịch UBND phường Tam Phước; Nguyễn Văn Đức, nguyên phó chủ tịch UBND phường Tam Phước; Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy là công chức địa chính phường Tam Phước.

Ngoài những cán bộ bị bắt trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng bắt tạm giam Trương Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn “golf”), nguyên tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái và Nguyễn Hữu Thành là người bị thu hồi đất tại dự án KDC thương mại Phước Thái.

Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Đồng thời cơ quan chức năng ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bốn bị can trên.

Hô biến đất công thành đất tư

Theo tìm hiểu của PV, dự án KDC thương mại Phước Thái nằm kề quốc lộ 51 (thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hòa) thuộc đất Nhà nước quản lý.

Đến năm 2014, Trương Quốc Tuấn thành lập Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái và làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Từ đây, khu đất trên vốn có nguồn gốc đất làm khu công nghiệp được “phù phép” thành loại đất hộ gia đình, cá nhân để Tuấn đứng ra làm dự án nhà ở, thương mại dịch vụ.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Lê Viết Hưng, nguyên giám đốc 
Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH

Để hợp thức hóa, vào thời điểm đó, một số cán bộ xã Tam Phước (nay là phường Tam Phước), Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh TP Biên Hòa đã tạo điều kiện cho Tuấn “hô biến” nguồn gốc đất, hợp thức hóa nguồn gốc khu đất từ đất công thành đất tư.

Sau đó UBND tỉnh Đồng Nai đã giao cho Tuấn làm chủ đầu tư dự án này. Từ đây, Tuấn đã móc nối với Nguyễn Hữu Thành và một số cán bộ giúp sức cho Thành ngụy tạo mình là chủ đất để được hưởng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án KDC thương mại Phước Thái.

Nhưng để bồi thường khống, nhiều cán bộ ở TP Biên Hòa lúc đó đã bút phê và trình ký để Tuấn và một số cá nhân hưởng lợi từ dự án này.

Một góc dự án khu dân cư thương mại Phước Thái. Ảnh: VH

Khi các thủ tục pháp lý đã được cán bộ “giúp sức” xong, Tuấn thực hiện dự án gần 9 ha được phân chia hơn 453 nền đất. Hiện nay khu đất này đã được xây dựng nhiều dãy nhà, nhiều căn nhà đã bán cho người dân, có cả trung tâm thương mại khoảng 10.000 m2.

Bước đầu, các cơ quan tố tụng xác định chỉ riêng vụ “phù phép” nguồn gốc đất để làm dự án KDC Phước Thái đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 77 tỉ đồng.

Trước sự phức tạp của vụ án liên quan đến nhiều cán bộ địa phương mà dư luận tỉnh Đồng Nai quan tâm, lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.