Vì sao đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập miết?

(PL)- UBND quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn quận, trong đó có tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Đây cũng là một trong những điểm ngập nặng nhất của TP. Cụ thể, theo Trung tâm Chống ngập TP, sau trận mưa lớn vào giữa tháng 9-2015, đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập sâu đến 60 cm.

Trả lời câu hỏi của PV Pháp Luật TP.HCM vì sao trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được lắp đặt trạm bơm (công suất 2.000 m3/giờ) để bơm nước ra sông Sài Gòn nhưng tại sao tuyến đường này vẫn chưa hết ngập? Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước - Trung tâm Chống ngập TP, cho rằng nguyên nhân có thể là do hệ thống cống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh bị quá tải.

Theo ông Long, hiện nay trên đường Nguyễn Hữu Cảnh có các cống thoát nước loại cống tròn từ 600 mm đến 1.200 mm nhưng với những trận mưa lớn, vũ lượng vượt quá công suất thiết kế nên vẫn xảy ra ngập, nhất là ở những đoạn trũng thấp. “Để xóa điểm ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh cần phải cải tạo hệ thống cống thoát nước và nâng cấp những đoạn trũng thấp. Theo tôi được biết thì Sở GTVT TP đã có chủ trương thực hiện phương án này” - ông Long cho biết thêm.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trước tình trạng ngập úng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, trong tháng 9-2015, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị đã đề xuất thực hiện phương án lắp đặt một tuyến cống băng ngang ở đoạn thấp trũng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp mang tính cấp bách, tạm thời. Một cán bộ Phòng Quản lý thoát nước - Sở GTVT TP cho biết phương án cải tạo hệ thống cống thoát nước và nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh chỉ mới do một doanh nghiệp tư nhân đề xuất thực hiện (theo hình thức BT), đến nay vẫn chưa có chủ trương cụ thể.

Trong báo cáo cho Sở GTVT TP vào cuối tháng 9-2015, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 (Khu 2) cho biết khi tiến hành tiếp nhận theo hiện trạng tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, đơn vị này nhận thấy bản vẽ công trình không phù hợp với thực tế hiện nay. Cụ thể, cao độ mặt đường trên thực tế không đúng với cao độ trong bản vẽ hoàn công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.