Vì sao dự án nạo vét khẩn cấp cửa biển La Gi chậm trễ nhiều năm?

(PLO)- Cửa biển La Gi, sau mỗi con sóng là ngư dân lại bước qua lằn ranh sinh tử, trong khi dự án nạo vét, thông luồng triển khai quá chậm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, tàu hút cát của đơn vị thi công từ TP.HCM đã đến cửa biển La Gi, tỉnh Lâm Đồng để chuẩn bị nạo vét. Tuy nhiên, với những gia đình vừa mất người thân, tài sản, họ vẫn băn khoăn vì sao một dự án khẩn cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng con người lại bị đổ cho thiên tai, thủ tục.

cửa biển La Gi
Tàu hút cát của đơn vị thi công đến cửa biển La Gi.

“Điểm đen” tai nạn

Như PLO đã liên tục phản ánh, chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ chìm tàu liên tiếp xảy ra, để lại những mất mát không gì bù đắp. Tại cửa biển này chỉ từ tháng 11-2025 đến nay đã có gần 10 con tàu bị chìm, tài sản tích cóp cả đời của ngư dân gần như mất trắng.

Đau xót hơn, đầu tháng 1 và tháng 2-2026, hai vụ lật tàu đã cướp đi sinh mạng một thuyền trưởng và một thuyền viên vừa bước qua tuổi 16.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở đoạn luồng nguy hiểm dài khoảng 250 m, rộng 60 m, cao độ đáy từ -3 m đến -4,5 m, nằm chắn ngang cửa biển như một “cái bẫy" vô hình. Cát từ sông Dinh liên tục đổ về khiến dòng chảy phức tạp biến cửa biển La Gi trở thành một trong những cửa biển nguy hiểm nhất khu vực.

Cua-bien-la-gi (2).jpg
Một vụ chìm tàu gần đây tại cửa biển tử thần này.

Sau hàng loạt vụ chìm tàu, ngày 11-1, đơn vị thi công đưa tàu sắt chuyên dụng xuống hiện trường. Trớ trêu thay, chưa kịp hút được khối cát nào, chính chiếc tàu này cũng gặp nạn, buộc phải rút khỏi khu vực.

Ngày 4-2, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo tổ chức triển khai dự án, yêu cầu hoàn thành trong tháng 3-2026, chịu trách nhiệm trực tiếp trước chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện.

Vì sao dự án khẩn cấp nhưng triển khai quá chậm?

Một dự án nạo vét khẩn cấp liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người được bàn giao khu vực biển từ tháng 1-2025 nhưng đến nay vẫn loay hoay trên giấy. Mỗi ngày chậm thi công là mỗi ngày ngư dân tiếp tục đối mặt hiểm nguy, là thêm một ngày sinh mạng, tài sản bị đặt vào thế may rủi.

cua-bien-la-gi (1).png
Cửa biển dẫn vào Cảng cá La Gi. Ảnh PN.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Ban quản lý), dự án nạo vét cửa biển La Gi được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vào tháng 11-2024, tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ đồng.

Tháng 1-2025 UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định giao khu vực biển cho Ban quản lý thực hiện dự án; thời hạn sử dụng khu vực biển đến hết năm 2025.

Đến tháng 5-2025, qua năm lần mở thầu, ba lần không có nhà thầu tham dự và hai lần chỉ có một nhà thầu tham dự, cuối cùng đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Thương mại xây dựng Mỹ Phú ở xã Tân Nhựt, TP.HCM.

Dự án khởi công ngày 17-6-2025, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày, theo kế hoạch dự án phải hoàn thành công trình trước ngày 15-8-2025.

Cua-bien-la-gi (4).jpg
Người dân phải cầu nguyện mỗi khi ghe thuyền ra vào cửa biển nguy hiểm này.

Tuy nhiên, từ tháng 7-2025, do sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, dẫn đến việc chưa thể phân bổ vốn, nhà thầu đã thi công đạt 30% và tạm dừng thi công vốn. Đến tháng 11-2025, Ban quản lý được cấp lại vốn, và đã ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thi công cho nhà thầu trong tháng 12-2025.

Tuy nhiên từ tháng tháng 11, 12-2025, do ảnh hưởng của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới khu vực nam Biển Đông, sóng lớn, gió thổi mạnh. Khu vực cửa biển La Gi chịu ảnh hưởng nặng nề của gió mùa đông bắc kết hợp với các hình thái thời tiết nguy hiểm, sóng biển cao và dồn dập; gây mất ổn định nghiêm trọng cho phương tiện thi công.

Trong điều kiện thời tiết xấu, sà lan, phương tiện nạo vét khó tiếp cận, neo giữ vị trí nạo vét, phương tiện rung lắc mạnh, không đảm bảo an toàn cho hệ thống thiết bị và công nhân vận hành… Việc tiếp tục thi công tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn lao động, khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố. Hiện dự án đã dừng thi công do đã hết thời gian thực hiện dự án và thời gian sử dụng khu vực biển.

cua-bien-la-gi (3).jpg
Cửa biển nhìn từ trên cao. Ảnh PN.

Trong tháng 2-2026, đơn vị sẽ làm các thủ tục gia hạn thời gian thi công (gia hạn tiến độ, xin cấp lại vốn, gia hạn thời gian giao khu vực biển…) và sẽ triển khai nạo vét ngay, hoàn thành trong tháng 5-2026.

Về biện pháp hạn chế tai nạn cho tàu thuyền, Ban quản lý kiến nghị chính quyền địa phương, biên phòng cảnh báo hàng ngày cho các tàu thuyền ra vào cửa biển về điều kiện thời tiết (sóng to, gió lớn…); kiểm tra các điều kiện khi tàu xuất bến như (trang bị an toàn cho thuyền viên, các giấy phép khai thác), khai báo điện tử eCDT.

Khi không đủ điều kiện kiên quyết không cho đi khai thác, đặc biệt là các tàu thuyền nhỏ (6-12m). Ban quản lý các cảng cá sẽ thả thêm các phao báo hiệu cảnh báo vị trí bồi lấp, phao luồng an toàn khi ra vào cảng.

Theo Ban quản lý, cửa biển La Gi là cửa sông, cửa biển mở trực tiếp ra biển Đông, chịu tác động mạnh của sóng, gió và dòng chảy ven bờ; địa hình cửa biển hẹp, luồng tàu ngắn, đáy luồng thường xuyên bồi lắng và biến đổi phức tạp. Cửa biển La Gi được đánh giá là một trong những cửa biển nguy hiểm đối với tàu thuyền ra vào, đặc biệt vào các tháng cuối năm.

Do đó đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, khảo sát, lập dự án điều chỉnh kè tả ngạn cửa biển La Gi cho phù hợp điều kiện thực tế, có biện pháp giải quyết triệt để tình trạng bồi lấp cửa biển nhằm giảm thiểu thiệt hại cho tàu cá, tính mạng của ngư dân khi ra, vào Cảng cá La Gi….

Một chuyên gia thủy động lực học đồng tình với đề xuất điều chỉnh kè tả ngạn và nhấn mạnh: Đây mới là chìa khóa giải quyết vấn đề. Nguyên lý bồi lấp tại La Gi là do dòng chảy ven bờ mang cát và phù sa từ sông Dinh đến không thoát kịp ra khơi xa.

Hệ thống kè hiện hữu đang bộc lộ bất cập, có thể do quá ngắn hoặc hướng tuyến chưa hợp lý, khiến dòng chảy bị triệt tiêu năng lượng ngay cửa, gây sa bồi cục bộ.

Việc chỉnh sửa kè tả ngạn không đơn thuần là đắp thêm đá mà cần một bài toán mô phỏng thủy văn chính xác để kéo dài đê ngăn cát vươn ra xa hơn, tạo dòng chảy tập trung đủ mạnh để tự xói luồng, đẩy bùn cát ra vùng nước sâu. Chỉ khi đó, "cái bẫy" ở cửa biển La Gi mới được phá bỏ vĩnh viễn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.