Vì sao dịch lọc thận cùng hãng lại có hai giá khác nhau?

(PL)- Lãnh đạo Sở Y tế và giám đốc BV đa khoa tỉnh Cà Mau đều cho rằng vấn đề trên không có gì sai.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc tập trung để sử dụng năm 2019. Theo phê duyệt này, mặt hàng dịch lọc thận trúng thầu lần này (của hãng Braun) có giá 110.000 đồng/can. Trong khi tháng 8-2018, BV đa khoa tỉnh Cà Mau tự đấu thầu dịch lọc thận cũng cùng hãng Braun nhưng có giá đến 172.000 đồng/can.

Giá chênh nhau đến 156%

Như chúng tôi từng phản ánh, tháng 8-2018, BV đa khoa tỉnh Cà Mau đấu thầu lại dịch lọc thận mặc dù tỉnh đã đấu thầu tập trung trước đó và đang còn trong thời hạn thực hiện hợp đồng với nhà cung cấp.

Cụ thể, tháng 1-2018, Sở Y tế Cà Mau có kết quả đấu thầu mua thuốc tập trung để các cơ sở y tế của tỉnh sử dụng trong năm. Mặt hàng dịch lọc thận của Công ty Dược Bình Định trúng thầu với giá cho loại A là 149.000 đồng/can và loại B là 135.000 đồng/can (loại 10 lít). Theo hợp đồng, Công ty Dược Bình Định sẽ cung cấp cho Sở Y tế Cà Mau các loại dịch trên trong 18 tháng.

Đến tháng 8-2019, khi vẫn còn hợp đồng với Công ty Dược Bình Định, BV đa khoa tỉnh Cà Mau đã tổ chức đấu thầu lại loại dịch này vì cho rằng dịch lọc thận của Công ty Dược Bình Định không tương thích với máy lọc thận của bệnh viện sử dụng.

Lần này Công ty Lọc thận Việt Nam đã trúng thầu với giá can loại A và loại B cùng mức 172.000 đồng/can. Giá này cao hơn giá trúng thầu của Công ty Dược Bình Định: Với can loại A cao hơn 23.000 đồng, can loại B cao hơn 37.000 đồng.

Trong khi đó, ngày 13-8, Sở Y tế Cà Mau ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuốc trong mua sắm tập trung, trong đó dịch lọc thận cả hai loại A và B (của hãng Braun) trúng đồng giá 110.000 đồng/can.

Như vậy, cùng dịch lọc thận của hãng Braun do Công ty cổ phần Lọc thận Việt Nam cung cấp nhưng ở BV đa khoa tỉnh Cà Mau có giá trúng bằng 156% so với giá của Sở Y tế tỉnh Cà Mau phê duyệt (172.000 đồng/110.000 đồng).

Bệnh nhân chạy thận ở BV đa khoa tỉnh Cà Mau sử dụng dịch lọc Braun đồng bộ với hệ thống máy lọc do chính Braun sản xuất. Ảnh: TRẦN VŨ

Lãnh đạo Sở Y tế, BV đa khoa Cà Mau nói gì?

Lý giải về sự chênh lệch mức giá trên, ông Bùi Đức Văn, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết: “Cùng là dịch lọc thận của hãng Braun nhưng có thể khác nhau về loại dịch lọc, có hàm lượng hóa chất khác nhau. Thời điểm đấu giá cũng khác nhau, cho nên không so sánh thế được”.

8.474 là số lần bệnh nhân chạy thận ở BV đa khoa tỉnh Cà Mau trong năm 2018. Chi phí cho lần chạy thận năm 2017 là 524.000 đồng/lần, năm 2018 là 543.000 đồng/lần.

(Theo biên bản thẩm định nguyên nhân vượt nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT năm 2018 tại BV đa khoa tỉnh Cà Mau doBảo hiểm xã hội lập) 

Về nguyên nhân đấu thầu lại dịch lọc thận, ông Bùi Đức Văn cho hay do dịch lọc của Công ty Dược Bình Định làm nghẹt ống, hư lược hệ thống máy lọc của bệnh viện nên phải đấu thầu lại dịch lọc tương thích hơn. Đó chính là dịch lọc thận Braun dùng cho hệ thống máy lọc do chính hãng Braun sản xuất.

Còn ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, khẳng định toàn bộ quy trình đấu thầu dịch lọc thận là đúng. Ông Dũng nói: “Theo quy định, mặt hàng nào tỉnh đã đấu thầu tập trung rồi thì bệnh viện không được tổ chức đấu thầu lại, trừ trường hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, do sử dụng dịch lọc của Công ty Dược Bình Định không tương thích, gây hỏng máy lọc thận nên BV đa khoa tỉnh Cà Mau mới tổ chức đấu thầu lại”.

Cũng theo ông Dũng, dịch lọc thận có hai danh xưng là vật tư y tế và là thuốc, tùy theo đăng ký danh xưng nào. “Ở đây, BV đa khoa tỉnh Cà Mau tổ chức đấu thầu lại dịch lọc với danh xưng là vật tư y tế, còn Sở Y tế đấu thầu với danh xưng là thuốc nên không trái quy định” - ông Dũng cho hay.

Hai bệnh viện đang sử dụng dịch lọc với hai mức giá khác nhau

Theo xác nhận từ Phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế Cà Mau, hiện nay BV đa khoa Cái Nước và BV đa khoa tỉnh Cà Mau sử dụng dịch lọc thận cùng của hãng Braun nhưng có hai mức giá khác nhau.

BV đa khoa tỉnh Cà Mau sử dụng dịch lọc thận của hãng Braun với danh xưng là vật tư y tế có giá 172.000 đồng/can 10 lít.

Còn BV đa khoa Cái Nước cũng sử dụng dịch lọc thận của hãng Braun, do Sở Y tế đấu thầu, với danh xưng là thuốc, mức giá là 110.000 đồng/can 10 lít (chênh lệch đến 156%).

Cả hai loại dịch có cách gọi tên khác nhau này đều cùng do Công ty cổ phần Lọc thận Việt Nam cung cấp.         

Chúng tôi đề nghị ông Nguyễn Văn Dũng lý giải về sự chênh lệch này. Ông Dũng cử cán bộ Phòng dược của Sở trả lời. Theo cán bộ này, do BV đa khoa tỉnh Cà Mau tự đấu giá, Sở không nắm hồ sơ đầy đủ nên không thể lý giải rõ ràng sự chênh lệch như trên. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.