Vì sao chỉ trong một tuần, Kon Tum xảy ra 6 trận động đất?

(PLO)- Những trận động đất ở Tây Nguyên là những trận động đất nhỏ đã được dự đoán trước, không phải là động đất mạnh mang tính hủy diệt.

Chiều 20-4, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết một trận động đất đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.652 độ vĩ Bắc, 108.369 độ kinh Đông, thuộc khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trận động đất này có độ lớn 2.5, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Như vậy, tính từ ngày 13-4 đến nay, tại tỉnh Kon Tum đã xảy ra liên tiếp sáu trận động đất, với độ lớn từ 2.5-2.9, độ sâu chấn tiêu từ 9.6 đến 18.1 km.

Các trận động đất này xảy ra rải rác tại các huyện Ngọc Hồi, Đắk Hà, Kon Plông, Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum.

Bản đồ chấn tâm động động đất chiều 20-4 tại Kon Tum. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Không chỉ riêng Việt Nam, trong tuần vừa qua thế giới cũng ghi nhận các trận động đất lớn tại Đài Loan, Iran, ngoài khơi Indonesia. Trận động đất tại Đài Loan làm rung chuyển các tòa nhà, còn tại Iran đã làm một số bức tường bị vỡ, một số người bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với PLO, PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), cho biết trận động đất xảy ra tại Kon Tum gần đây chỉ mới xuất hiện, mang tính khu vực và không có liên hệ gì với các trận động đất xảy ra trên thế giới vừa qua.

"Những trận động đất ở Tây Nguyên là những trận động đất nhỏ đã được dự đoán trước từ một số đứt gãy địa chất và thông qua các biểu hiện như suối nước nóng, các biểu hiện về khí... Nói chung các nhà địa chấn Việt Nam vẫn dự đoán ở khu vực này có khả năng xảy ra động đất nhưng không phải là động đất mạnh mang tính hủy diệt, mà chỉ rung chấn, làm hoảng sợ, chứ không gây ra các hậu quả đổ nhà, cửa" - ông Phương nói.

Phân tích sâu hơn, ông Phương cho biết các đứt gãy tạo ra các vết nứt ở vỏ rắn của vỏ Trái đất. Vỏ rắn đó khi bị nứt sâu, năng lượng dưới lòng đất sẽ thoát ra ngoài và phát sinh thành động đất.

PGS.TS Nguyễn Hồng Phương cho biết thêm: "Trước giờ ở khu vực này vốn rất yên tĩnh, chỉ gần đây mới xảy ra động đất. Nếu khu vực xảy ra động đất ở gần các hồ chứa tích nước thì cũng có khả năng là do hoạt động tích nước hồ chứa, gọi là động đất kích thích.

Tuy nhiên vấn đề này vẫn cần phải khảo sát và nghiên cứu. Hiện Viện Vật lý địa cầu mới chỉ ra được những thông báo khi động đất xảy ra, còn để kết luận được có phải do thủy điện hay không thì cần có thời gian nghiên cứu".

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.