Vành đai 3 TP.HCM: Không để xảy ra ách tắc bất cứ khâu nào

(PLO)- Thành uỷ TP.HCM yêu cầu ban chỉ đạo, ban chỉ huy dự án đường Vành đai 3 TP giải quyết ngay những vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra ách tắc bất cứ khâu nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị số 18 về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án Vành đai 3 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu việc triển khai dự án Vành đai 3 đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tính cấp bách của dự án; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án với quyết tâm chính trị cao nhất. Coi trọng sự đồng thuận xã hội và lợi ích của người dân trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án.

Thành uỷ TP cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND TP bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai dự án và kế hoạch chi tiết triển khai các dự án thành phần tại TP. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với các địa phương có tuyến đường đi qua.

Phát huy vai trò của ban chỉ đạo, ban chỉ huy dự án TP; thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ để rà soát tiến độ, chỉ đạo giải quyết hoặc tham mưu giải quyết ngay những vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc do chủ đầu tư, các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các huyện liên quan kiến nghị.

“Tuyệt đối không để xảy ra ách tắc bất cứ khâu nào” – văn bản nêu rõ.

Thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án.

Ban Cán sự Đảng UBND TP phải rà soát, bổ sung nhân sự trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện dự án; kịp thời thay thế, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức thiếu tinh thần trách nhiệm, giải quyết công việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, còn chuẩn bị đủ nguồn quỹ đất ở, nhà ở tái định cư tại địa bàn phục vụ cho công tác bồi thường, tái định cư đạt hiệu quả cao nhất.

Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức và Bí thư Huyện uỷ Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi tập trung chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là hộ dân trong dự án để đồng thuận, chấp hành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, không để lấn chiếm và tái lấn chiếm mặt bằng dự án.

Các địa phương cũng cần chuẩn bị đủ nguồn quỹ đất ở, nhà ở tái định cư tại địa bàn phục vụ cho việc bồi thường, tái định cư hiệu quả nhất.

Ban Cán sự Đảng UBND TP cũng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các đồ án quy hoạch có liên quan đến dự án Vành đai 3 trên địa bàn để đề xuất cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án; phát huy lợi thế, tiềm năng các quỹ đất vùng phụ cận, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và Đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội TP lãnh đạo hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể các địa phương liên quan tổ chức phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội kịp thời, phát hiện những điểm chưa phù hợp trong chính sách, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như trong quá trình triển khai thi công dự án để kiến nghị giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.