Văn phòng Chủ tịch nước thay đổi trụ sở làm việc mới

(PLO)- Từ ngày 23-3, mọi hoạt động giao dịch, liên hệ công tác của Văn phòng Chủ tịch nước được thực hiện tại trụ sở mới số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Chủ tịch nước vừa có thông báo về việc thay đổi trụ sở làm việc.

Theo đó, từ ngày 23-3, mọi hoạt động giao dịch, liên hệ công tác của Văn phòng Chủ tịch nước được thực hiện tại trụ sở mới. Các thông tin liên hệ khác giữ nguyên.

Trụ sở làm việc hiện nay của Văn phòng ở số 1A/1B Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Trụ sở làm việc mới của Văn phòng ở số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

tong-bi-thu-to-lam-chu-tich-nuoc-luong-cuong-du-khanh-thanh-tru-so-lam-viec-co-quan-chu-tich-nuoc-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tháng 2-2026. Ảnh: NHÂN DÂN

Hồi tháng 2-2025, Quốc hội đã ban hành nghị quyết cho phép thực hiện cơ chế cấp bách để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới trụ sở làm việc của Cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch.

Đến giữa tháng 8-2025, lễ bàn giao công trình tòa nhà Bắc Bộ Phủ - dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch đã diễn ra.

Sau đó, vào tháng 2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch - Bắc Bộ phủ .

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu việc đưa vào sử dụng một công trình quan trọng mà còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa truyền thống lịch sử của cách mạng Việt Nam, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, vững mạnh, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Địa chỉ số 2 Lê Thạch là Nhà khách Chính phủ (tòa nhà Bắc Bộ Phủ) - di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội, có một mặt địa chỉ ở số 12 Ngô Quyền.

Công trình có tòa nhà trung tâm là tòa nhà cổ kính với kiến trúc tráng lệ đậm chất Pháp. Khuôn viên xung quanh xanh mát với vườn hoa Diên Hồng (vườn hoa Con Cóc) ở mặt đường Ngô Quyền và vườn hoa Lý Thái Tổ ở mặt đường Lê Thạch.

Bắc Bộ phủ được người Pháp xây dựng năm 1918 với phong cách kiến trúc Pháp cổ độc đáo. Bắc Bộ phủ và quần thể các công trình tại đây là không gian lịch sử thiêng liêng của dân tộc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng Chính phủ lâm thời làm việc trong những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nơi đây được dùng là nơi tổ chức các hoạt động lễ tân đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của Bộ Ngoại giao, như đón, tiếp, hội đàm, hội thảo, họp báo... Hàng năm, Nhà khách Chính phủ đón tiếp, phục vụ hàng trăm đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.