Văn phòng Bộ Công an tổng kết công tác năm 2020

(PLO)- Văn phòng Bộ Công an cần chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh bệnh thành tích trong thực hiện các chỉ tiêu mà Bộ giao tại Công an các đơn vị, địa phương.

Ngày 28-12, Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.

Báo cáo cho thấy năm 2020 dù khối lượng công việc nhiều hơn, nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh nhưng Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Văn phòng Bộ tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất các phương án bảo đảm an ninh trật tự, kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần phòng, chống, ứng phó có hiệu quả và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19...

Với vai trò đầu mối, Văn phòng Bộ cũng làm tốt chức năng tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn quốc; triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho rằng toàn lực lượng Công an Nhân dân đang trong lộ trình thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với mục tiêu "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; chỉ tiêu đến năm 2030 lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Do vậy, Văn phòng Bộ Công an cần chủ động rà soát, đánh giá các chỉ tiêu đề ra, công tác thống kê số liệu phải đánh giá đúng được tình hình; tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh bệnh thành tích trong thực hiện các chỉ tiêu mà Bộ giao tại Công an các đơn vị, địa phương.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị Văn phòng Bộ nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị các cấp trong Văn phòng cần tiếp tục đẩy mạnh, coi trọng tính dự báo và nắm chắc diễn biến tình hình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, từ đó làm tốt công tác tham mưu chiến lược…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.