Vạn Hưng Phát nộp đủ tiền mới làm tiếp dự án

(PL)- Dự án chỉ xong phần móng và ngừng thi công từ nhiều năm nay, trong khi chủ đầu tư đã bán căn hộ lấy tiền của khách hàng.

“Ngưng giải quyết các hồ sơ tham mưu đề xuất chấp thuận chủ đầu tư và các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở mới do Công ty Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư cho đến khi giải quyết xong các tồn tại của dự án căn hộ tại số 339 Bông Sao, quận 8” - Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến vừa có văn bản chỉ đạo như trên về dự án căn hộ cao cấp Vạn Hưng Phát.

Dự án này bị nhiều khách hàng tố chủ đầu tư thu tiền mà không bàn giao căn hộ và “đắp chiếu”, ngừng thi công trong nhiều năm qua.

Khách hàng dài cổ chờ nhận nhà

Dự án căn hộ cao cấp ở số 339 Bông Sao, quận 8 do Công ty Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư được Sở Xây dựng điều chỉnh phê duyệt năm 2010, thời gian thực hiện đến năm 2013. Quy mô dự án là 21 tầng với 314 căn hộ.

Đến năm 2013, công trình vẫn chưa xong phần móng. Dù không đủ điều kiện để huy động vốn nhưng chủ đầu tư vẫn ký hợp đồng giao dịch hơn 110 căn hộ với khách hàng. Đến năm 2014, Sở Xây dựng TP.HCM kiểm tra, công trình thi công xong phần móng, dang dở tầng hầm và đã ngưng thi công từ đó đến nay.

Ông Nguyễn Thế Hùng, đại diện cho hơn 50 khách hàng, cho hay: Họ đã đăng ký mua căn hộ, thanh toán 90%-95% giá trị hợp đồng (1,8 tỉ đến 2,4 tỉ đồng) nhưng đến nay dự án chưa xong. 

Ngoài việc tố đến công an, gần 20 khách hàng kiện Vạn Phát Hưng và tòa án đã buộc chủ đầu tư phải trả lại 12 tỉ đồng nhưng đến nay việc thi hành án vẫn chưa được thực hiện.

Theo thông báo của Chi cục Thuế quận 8, thời điểm tháng 7-2017, Công ty Vạn Hưng Phát nợ tiền sử dụng đất, tiền phạt… ở dự án này đã hơn 50 tỉ đồng.

Dự án Vạn Hưng Phát bị “đắp chiếu”, ngừng thi công nhiều năm nay. Ảnh: HTD

Xin khởi động lại dự án

Sau nhiều lần vắng mặt tại các cuộc họp do Sở Xây dựng chủ trì, tháng 6-2018 chủ đầu tư này có văn bản giải trình nguyên nhân chậm thực hiện dự án là do khó khăn tài chính. Trụ sở đóng cửa là do tài sản bị ngân hàng phát mại nên phải thuê địa điểm khác.

Vạn Hưng Phát đang làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ vốn sở hữu của ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát, cho người khác nhưng chưa xong vì các khoản nợ nghĩa vụ tài chính. “Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Hoa Lâm để hỗ trợ vốn giải quyết các khoản nợ, trả tiền cho khách hàng đã mua căn hộ (tổng cộng khoảng 150 tỉ đồng - PV) để tái khởi động dự án” - ông Minh, cho hay.

Về việc giám đốc Vạn Hưng Phát xin chuyển nhượng vốn, thay đổi người đại diện, tái khởi động dự án, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở liên quan ngưng giải quyết hồ sơ tham mưu đề xuất chấp thuận đầu tư và các thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở mới cho Công ty Vạn Hưng Phát cho đến khi giải quyết xong các tồn tại của dự án nói trên. Ủy ban cũng giao Sở TN&MT rà soát quy định về đất đai để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của chủ đầu tư. “Sau khi công ty chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính còn nợ với nhà nước tại dự án thì Sở KH&ĐT mới xem xét giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật” - ủy ban lưu ý và đề nghị công an khẩn trương xử lý đơn thư tập thể đã mua căn hộ; thi hành án khẩn trương tổ chức thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật...

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh pháp lý dự án, đủ điều kiện mới cho tiếp tục xây dựng (phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và cam kết thời gian hoàn thành thi công).

Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục kéo dài, chây ỳ, không triển khai dự án thì Sở tham mưu đề xuất ngay không để gây bức xúc cho người mua căn hộ dẫn đến khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.