Văn hóa từ chức là cần thiết

(PLO)- Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi trả lời đại biểu Dương Trung Quốc và Phùng Văn Hùng (Cao Bằng) về văn hóa từ chức.

Trong buổi chất vấn Thủ tướng Chính phủ sáng 17-11 trước Quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc, vẫn với phong thái điềm đạm và cương quyết vốn có, bắt đầu câu hỏi về văn hóa từ chức của mình.

Ông nói: “Ở nhiệm kỳ trước, tôi đã nêu về vấn đề văn hóa từ chức trước khi Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Tôi cho rằng bây giờ đã chín muồi bởi nghị quyết của Chính phủ và Thủ tướng đã quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính.

Bên cạnh việc chúng ta nghiêm khắc loại trừ những phần tử thoái hóa biến chất thì cũng nên tạo hành lang pháp lý để những người liêm chính hạn chế về năng lực có cơ hội được từ bỏ chức vụ trong danh dự”. 

Đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn: “Thủ tướng có cho rằng đã đến lúc cần xây dựng quy trình pháp lý để cho các công chức, viên chức có thể từ chức khi cảm thấy không đảm đương được nữa không?”.

Giống đại biểu Quốc, đại biểu Phùng Văn Hùng (Cao Bằng) cũng đề cập đến lĩnh vực này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời gộp câu hỏi của hai đại biểu như sau: “Chúng tôi tiếp thu ý kiến này. Vì có những người do trình độ, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình không thể tiếp tục công việc, xin từ chức thì chúng tôi rất hoan nghênh”. 

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về văn hóa từ chức.

Về giải pháp thực hiện văn hóa từ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Giao cho Bộ Nội vụ nghiên cứu thể chế này để tạo điều kiện cho những người như nói trên từ chức trong điều kiện hiện nay. Văn hóa từ chức là cần thiết”.

Đại biểu Phùng Văn Hùng chăm chú lắng nghe phần trả lời của thủ tướng

Trước khi đặt câu hỏi về văn hóa từ chức, đại biểu Dương Trung Quốc cũng chất vấn Thủ tướng: “Có một hiện tượng phổ biến trong đời sống công quyền của chúng ta nhưng lại có tác hại lớn, phá vỡ kỷ cương cũng như tha hóa bộ máy công quyền. Đó là hiện tượng phạt rồi cho tồn tại.

Biết là người ta làm sai nhưng cơ quan công quyền chỉ thu về một món phạt hết sức khiêm nhường và để lại một dư địa lớn cho việc mặc cả, thương lượng nhằm tư túi. Tôi cho rằng điều đó cần phải chấm dứt".

Sau khi giải thích dẫn đề, đại biểu đặt câu hỏi với Thủ tướng: “Thủ tướng có chia sẻ ý kiến đó với tôi không? Nếu thủ tướng tán thành, liệu nhiệm kỳ của Thủ tướng có cam kết rằng sẽ loại bỏ hoàn toàn hiện tượng phạt cho tồn tại hay không?”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời dứt khoát: “Tôi đồng ý với đại biểu Dương Trung Quốc về vấn đề này. Cần tổng kết đánh giá, giao cho Văn phòng Chính phủ nghiên cứu cách xử lý vấn đề này nghiêm túc, kịp thời, không để tồn tại những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.