Vẫn còn lợi ích nhóm trong quản lý dược phẩm

(PLO)-Đó là một trong số những tồn tại của ngành y tế mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2017, tổ chức chiều 12-1 tại Hà Nội.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong năm qua, bên cạnh những thành tích mà ngành y tế đã đạt được như thực hiện đồng bộ giải pháp giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; công tác y tế dự phòng làm tốt khi không để xảy ra dịch bệnh lớn; tỉ lệ người dân tham gia mua BHYT đạt trên 81%, vượt mục tiêu đề ra 4 năm… thì ngành Y tế vẫn còn những tồn tại cần khắc phục kịp thời.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Hội nghị ngành Y tế

Đó là tình trạng quá tải bệnh viện chưa được khắc phục căn bản, vẫn còn là vấn đề bức xúc hiện nay. Bệnh viện K, tuyến Trung ương một giường vẫn có hai ba người bệnh.

Vẫn còn để xảy ra sự cố đáng tiếc do làm sai quy trình của y bác sĩ. Nhất là vụ “quên” kéo trong bụng bệnh nhân.

Quản trị bệnh viện còn bất cập. Vẫn còn tình trạng độc quyền cung cấp dịch vụ, hậu cần như taxi, dịch vụ ăn uống, lao công trong bệnh viện... Chưa có đào tạo cán bộ để quản trị bệnh viện mà chỉ đưa bác sĩ chuyên khoa 1, 2 lên Chủ nhiệm khoa, lên Phó Giám đốc trong khi quản trị chưa giỏi.

Vẫn còn tình trạng người nhà bệnh nhân xếp hàng để được nộp tiền khám bệnh. Bệnh viện yêu cầu tạm ứng lắt nhắt gây phiền nhiễu cho bệnh nhân.

Việc xây dựng một số bệnh viện Trung ương tuyến cuối chậm tiến độ. Còn Bạch Mai 2, Việt Đức 2 rất đáng lo ngại chất lượng thiết bị và chất lượng khám chữa bệnh thế nào.

Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng quản lý dược phẩm và trang thiết bị y tế còn nhiều bất cập. Công tác đấu thầu thuốc chữa bệnh chưa minh bạch, tồn tại nhóm lợi ích trong đấu thầu thuốc, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước.

“Giá thuốc còn nhiều vấn đề bất cập. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đi mua thuốc không bao giờ hỏi giá. Nhưng giá thuốc cao khiến người nghèo bức xúc. Ngành y tế phải có khảo sát, cách làm khác để giải quyết vấn đề này” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng cho rằng công tác quản lý của Bộ Y tế còn nhiều bất cập, gây thất thoát cho quỹ bảo hiểm y tế. Riêng hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa xuất toán hơn 500 tỉ đồng. Riêng một phòng khám ở Cà Mau thất thoát trên 100 tỉ đồng. Thủ tướng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân. Cần thiết phải điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh để rút kinh nghiệm chung, không thể để thất thoát như vậy.

Vẫn còn hiện tượng vô cảm trước nỗi đau của người bệnh trong ngành y. Do vậy, Thủ tướng đề nghị năm 2017, ngành Y tế phải làm tốt hơn để khắc phục những tồn tại trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.