Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày tờ trình của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

MTTQ Việt Nam.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Theo đó, căn cứ thông báo của Ban Bí thư về việc điều động, giới thiệu ông Trần Việt Trường, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ để Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

MTTQ Việt Nam 1.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tờ trình của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Căn cứ số lượng cơ cấu thành phần Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa X thông qua; thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định cử ông Trần Việt Trường, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Từ nội dung Tờ trình, 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết, hiệp thương cử ông Trần Việt Trường, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

MTTQ Việt Nam
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Trần Việt Trường. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Việt Trường, khẳng định sẽ phấn đấu hơn nữa, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tận tụy với công việc, cố gắng tiếp tục học hỏi, cầu thị, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, nỗ lực cao hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

MTTQ Việt Nam 3.jpg
Ông Trần Việt Trường phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Ông Trần Việt Trường cho biết sẽ cùng tập thể Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường sự đồng thuận của xã hội; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng thực hiện tốt công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội.

Trên cương vị công tác mới, ông Trần Việt Trường mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hết lòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Việt Trường (sinh năm 1971), quê xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang. Ông có trình độ chuyên môn Kỹ sư điện - điện tử; Cử nhân chính trị; Thạc sĩ chính trị học; Tiến sĩ quân sự. Trình độ chính trị cao cấp.

Ông Trường kinh qua nhiều chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn; Bí thư quận ủy Ninh Kiều; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Năm 2020, ông Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.