Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 38 xem xét 21 nội dung quan trọng

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án hình sự...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 38, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phiên họp rất quan trọng để rà soát các công việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 7 đến ngày 10-10 và ngày 14-10, phiên họp sẽ xem xét 21 nội dung.

Chu-tich-Quoc-hoi-Tran-Thanh-Man.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Liên quan đến công tác lập pháp, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiếm thời lượng lớn tại phiên họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 8 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thông lệ tại phiên họp sát kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ xem xét nội dung về kinh tế, ngân sách Nhà nước và một số ít nội dung cấp bách. Tuy nhiên, Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 8 khối lượng công tác lập pháp rất lớn nên đến phiên họp tháng 10 này vẫn còn khá nhiều dự án luật, dự thảo nghị quyết Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

"Trong tháng 8 - 9, Thường vụ Quốc hội họp rất nhiều phiên để thông qua các dự luật, nghị quyết, thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, giai đoạn 2023 - 2025" - ông Trần Thanh Mẫn nói thêm đây là việc chưa có tiền lệ.

Thông tin cụ thể, Chủ tịch Quốc hội cho hay phiên họp sẽ cho ý kiến với 5 dự án luật, gồm: Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Dữ liệu. Dự kiến cho ý kiến lần thứ 2 với dự án Luật Nhà giáo.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về hai dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ Quốc gia.

Đây là các dự luật hết sức quan trọng và Chính phủ trình xem xét, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Ngoài ra, phiên họp cũng cho ý kiến về hai dự thảo nghị quyết của Quốc hội: Thí điểm cơ chế xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án hình sự và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hải Phòng.

Đáng chú ý, tại phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác dân nguyện trình Quốc hội.

Lưu ý đây là báo cáo quan trọng trình bày trước Quốc hội trong phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến kỹ lưỡng, cụ thể, làm cơ sở các cơ quan tiếp thu hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội.

Ông yêu cầu báo cáo cần ngắn gọn, thực chất, sát thực tiễn, đánh giá được tổng thể tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách của đất nước trong 1 năm qua cũng như thể hiện đầy đủ, trung thực, khách quan ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

khai-mac-phien-hop-thu-38-cua-UBTVQH.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 38, sáng 7-10.

Cũng tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, phiên họp cũng dành thời gian xem xét công tác nhân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến lần cuối về việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8; xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Thường vụ Quốc hội xem xét thảo luận, góp ý kiến sâu sắc, thể hiện quan điểm rõ ràng xem các nội dung có đủ điều kiện trình Quốc hội hay không.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý hiện nay đất nước còn khó khăn, nhất là thiên tai, bão lũ do bão số 3, 4 gây ra. Vì vậy, ông đề nghị cần "làm sao tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, ách tắc hiện nay trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cho tốt".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.