Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM hiệp thương tân Chủ tịch

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã hiệp thương ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP.HCM kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 13, khoá XI (2019 – 2024). Hội nghị được tổ chức nhằm sơ kết, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và thảo luận, góp ý nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng đoàn MTTQ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Tại hội nghị, đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã thống nhất hiệp thương ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ TP.HCM kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ định ông Nguyễn Phước Lộc giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2019 - 2024.

nguyen-phuoc-loc-2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Phước Lộc. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Ông Nguyễn Phước Lộc sinh năm 1970, quê quán huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; trình độ chuyên môn là cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân chính trị học.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Thành phố, kiêm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Phước Lộc cho biết, đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm đòi hỏi bản thân phải nỗ lực toàn diện, rèn luyện, cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ông cũng mong Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm, phát huy tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của TP.Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào xây dựng và phát triển TP.Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Ông Nguyễn Phước Lộc thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn bà Trần Kim Yến, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố thời gian qua đã cùng tập thể Đảng đoàn, Ban Thường trực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đảng đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

nguyễn phước lộc
Dịp này, hội nghị đã hiệp thương kiện toàn chuyển cơ cấu 2 vị và bổ sung 15 vị Ủy viên. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Dịp này, hội nghị cũng đã hiệp thương Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ TP.HCM.

Hội nghị cũng đã hiệp thương kiện toàn chuyển cơ cấu 2 vị và bổ sung 15 vị Ủy viên. Cụ thể: Người đứng đầu tổ chức thành viên (4 vị); Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới trực tiếp (4 vị); cá nhân tiêu biểu (6 vị); cán bộ chuyên trách cùng cấp (1 vị).

Sau khi hiệp thương kiện toàn, Ủy ban MTTQ TP.HCM khóa XI có 134/138 Ủy viên, khuyết 4 vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hệ thống Mặt trận của TP.HCM, các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục phát huy truyền thống "đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình", nỗ lực vượt khó, chủ động, xây dựng, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình trọng tâm năm 2024 đồng bộ, bám sát chủ đề năm của thành phố. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Ủy ban MTTQ TP.HCM và tổ chức thành viên các cấp tập trung triển khai thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.