Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thông tin về kết quả tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM đã phát đi thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên.

Cụ thể, UBKT Thành ủy TP.HCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Vũ Bá Vinh (đảng viên Chi bộ khu phố 5, Đảng ủy phường 7, quận Phú Nhuận), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên, kiêm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Kết luận của UBKT Thành ủy TP.HCM chỉ rõ, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty Lương thực miền Nam, ông Vũ Bá Vinh đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.

UBKT Thành ủy TP.HCM cũng kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Trương Thanh Phong (đảng viên Chi bộ khu phố 2, Đảng ủy phường 6, quận 6), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Qua đó kết luận, trong giai đoạn từ năm 2003-2013, ông Trương Thanh Phong với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Ông Trương Thanh Phong chịu trách nhiệm chính, vai trò người đứng đầu khi để xảy ra các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Ông Phong đã vi phạm Quy định 37 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

UBKT Thành ủy TP.HCM đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Thọ (đảng viên Chi bộ ô Khu vực số 12 (nay là Chi bộ Khu phố 2), Đảng bộ phường Tân Phong, quận 7), nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2008- 2010, ông Nguyễn Văn Thọ với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước không đúng mục đích. Ông Thọ còn chỉ đạo ký hợp đồng liên doanh liên kết, khai thác mặt bằng không đúng quy định pháp luật, gây thiệt tài sản Nhà nước; vi phạm Quy định 37 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Với hai trường hợp của ông Trương Thanh Phong và ông Nguyễn Văn Thọ, UBKT Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập đoàn xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy TP.HCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lâm Hùng Cường (đảng viên Chi bộ 41, Đảng bộ bộ phận khu phố 11, nay là Chi bộ 22, Đảng ủy phường 13, quận Tân Bình), nguyên Công an viên Công an xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Ông Lâm Hùng Cường đã vi phạm quy định của Công an nhân dân trong việc sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân không đúng quy định.

Nóng hôm nay: UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

Nóng hôm nay: UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

(PLO)-  Nóng hôm nay ngày 24-5: UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên; Quốc hội sẽ bàn về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Khánh Hòa; Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: Cần xem lại bản án với cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.