Ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Lào tái khẳng định luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 25-4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Lào, thể hiện tình cảm hữu nghị thắm tình đồng chí anh em của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào đã chuyển lời thăm hỏi thân tình nhất tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào những tình cảm chân thành và sự hỗ trợ quý báu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu chính trị, kinh tế, ngoại giao mà Việt Nam đã đạt được, vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Lào anh em nhân dịp Tết năm mới Bunpimay của Lào; Chủ tịch nước đã chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào.

2504D.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước bày tỏ phấn khởi thấy đất nước Lào ngày càng đạt nhiều thành tựu phát triển quan trọng, góp phần ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, cải thiện đời sống người dân, nâng cao vị thế quốc tế của Lào.

Chủ tịch nước Lương Cường xúc động trước những tình cảm hữu nghị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn dành cho Việt Nam và ngày càng thắm thiết, mặn nồng hơn; đánh giá cao hợp tác hiệu quả, chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua góp phần tích cực vào thúc đẩy quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Lào chia sẻ nhiều điểm tương đồng, cùng chung chí hướng và sự phát triển của nước này luôn gắn với sự phát triển của nước kia.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cảm ơn những chia sẻ thân tình, gần gũi của Chủ tịch nước Lương Cường về quan hệ hợp tác đặc biệt Lào-Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc trước kia cho đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của Lào đã có sự tham gia, hỗ trợ của Việt Nam, trong đó có công trình nhà Quốc hội Lào nay đã trở thành tòa nhà biểu tượng mới tại thủ đô Viêng Chăn.

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ sự ủng hộ cao nhất đối với đường lối, định hướng phát triển của Việt Nam, khẳng định cơ quan lập pháp của hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa hai Quốc hội và giữa các Ủy ban Quốc hội hai nước, để chia sẻ kinh nghiệm cải cách, tinh gọn bộ máy, cùng quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị hiện đại, linh hoạt, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane khẳng định tiếp tục chỉ đạo sát sao, thúc đẩy quan hệ hợp tác Quốc hội nói riêng và hai nước nói chung, cùng Quốc hội Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm cao, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao và các Hiệp định hợp tác giữa hai nước.

2504E.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường với các thành viên đoàn Quốc hội Lào. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước; nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên; tích cực triển khai các Thỏa thuận cấp cao, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Đồng thời tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế/cơ chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp và địa phương hai nước triển khai hợp tác theo hướng bền vững, cùng có lợi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.