UNISFA: Công binh Việt Nam bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật tại khu vực Abyei

(PLO)- Đoàn kiểm tra năng lực trang bị các nước cử quân của Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc UNISFA đánh giá cao đơn vị công binh quân sự của Việt Nam. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Đội Công binh số 3, Đoàn công tác kiểm tra năng lực trang bị các nước cử quân của Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp quốc UNISFA, tại khu vực Abyei đã tiến hành kiểm tra năng lực toàn diện đối với Đội.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác, trong đó trọng tâm hướng vào kiểm tra tình trạng kỹ thuật, khả năng vận hành các loại trang thiết bị chính.

Trang thiết bị bảo đảm vật tư tự duy trì của đơn vị, công tác bảo đảm về doanh trại, hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, vũ khí đạn, quân y, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Kiểm tra toàn bộ quân tư trang, trang bị cá nhân theo quy định của Liên hợp quốc của các quân nhân trong toàn đơn vị.

viet-nam-la-don-vi-cong-binh-quan-su-duy-nhat-bao-dam-tot-tinh-trang-ky-thuat.JPG
Việt Nam được đánh giá là đơn vị công binh quân sự duy nhất tại Phái bộ UNISFA việc bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Ông Raju Khadka – Trưởng phòng Quản lý trang bị các nước cử quân, trưởng đoàn kiểm tra- đánh giá cao công tác bảo quản, bảo trì các loại trang thiết bị của Đội Công binh Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tốt.

Theo ông Raju Khadka, các nhiệm vụ đơn vị Công binh Việt Nam đang thực hiện tại Phái bộ có vai trò rất quan trọng, vì Việt Nam là đơn vị công binh quân sự duy nhất tại Phái bộ UNISFA. Việc bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật, khả năng vận hành của các loại trang thiết bị đã phản ánh qua chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ.

Ông Raju Khadka mong muốn trong thời gian tiếp theo, Đội Công binh Việt Nam tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác bảo đảm kỹ thuật đối với các loại trang thiết bị, vật tư của đơn vị, nhằm góp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Phái bộ.

Trung tá Phạm Văn Hảo, đội trưởng Đội Công binh số 3, cho biết là đội trưởng, ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì và nâng cao năng lực các mặt. Ông cũng cam kết Đội Công binh Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì tốt tình trạng kỹ thuật của các trang thiết bị, xe máy; Đội Công binh số 3 sẽ tiếp tục là một đơn vị nòng cốt và đáng tin cậy của Phái bộ.

đơn vị công binh
Các loại trang thiết bị của đơn vị công binh Việt Nam. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Thiếu tá Lê Hồng Quân, Phó Đội trưởng Phụ trách Hậu cần - Kỹ thuật của Đội Công binh số 3, thông tin thêm trong tháng 12-2024, đơn vị đã nhận được sự quan tâm của Thủ trưởng các cấp và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng. Họ đã kiểm tra, sửa chữa và khắc phục được nhiều trang bị xe máy của Đội Công binh số 3.

Ngoài ra, Đội Công binh số 3 cũng đã tiếp nhận một số trang thiết bị vật tư cần thiết vận chuyển bằng đường hàng không và đường biển sang địa bàn. Điều này đã giúp đơn vị thay thế và khắc phục các thiết bị xuống cấp, đảm bảo tình trạng kỹ thuật và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Đây là đợt kiểm tra định kỳ hàng quý của Phái bộ đối với các đơn vị của các nước cử quân.

Đội Công binh số 3 đã áp dụng phương châm "mắt thấy, tay sờ, có phương án dự phòng và tuyệt đối không được chủ quan". Điều này đã giúp đơn vị chuẩn bị toàn diện, chu đáo, cụ thể và tỉ mỉ ngay từ sớm.

Nhờ những nỗ lực này, Đội Công binh số 3 đã đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra của Liên hợp quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác kiểm tra năng lực trang bị các nước cử quân của Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc UNISFA, tại khu vực Abyei tiến hành kiểm tra năng lực toàn diện đối với Đội Công binh số 3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.