Ứng phó bão số 15, Đà Nẵng lệnh cho 5 thủy điện xả nước đón lũ

(PLO)- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu 5 thủy điện bắt đầu xả nước đón lũ từ 18 giờ 30 ngày 28-11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng có văn bản về việc vận hành các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 2 và Sông Bung 4.

5 hồ thủy điện này của Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty Thủy điện Sông Bung.

Văn bản yêu cầu các công ty thủy điện tính toán, tổ chức vận hành nhằm hạ thấp dần mực nước hồ chứa của 5 thủy điện trên về cao trình mực nước cao nhất trước , trước 6 giờ 30 ngày 1-12. Thời gian bắt đầu vận hành 18 giờ 30 ngày 28-11.

thuy-dien.jpg
Thủy điện Sông Tranh 2, 1 trong 5 thủy điện tại Đà Nẵng được yêu cầu xả nước đón lũ. Ảnh: PV

Thông số vận hành cụ thể: Sông Tranh 2, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 80-200 m3/s; hồ Đak Mi 4, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 30-70 m3/s;

A Vương, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 25-150 m3/s; Sông Bung 2, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 12 - 100 m3/s; Sông Bung 4, mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm từ 100 - 250 m3/s.

Đồng thời, các thủy điện chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Các thủy điện tiếp tục tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác điều tiết hồ.

Các thủy điện được yêu cầu thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP và các sở ngành, địa phương liên quan để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

UBND các xã, phường hạ du thông báo đến người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, phương tiện vận tải thủy… biết thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Xã, phường rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các khu vực sạt lở bờ sông để sẵn sàng ứng phó.

Bên cạnh đó, phải tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó; nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá trên sông và các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết.

Bản tin tối 25-11: Đắk Lắk yêu cầu các thủy điện hạ mực nước chống bão sắp hình thành; Chú trâu sống sót thần kỳ sau 6 ngày mắc kẹt trên mái nhà

Bản tin tối 25-11: Đắk Lắk yêu cầu các thủy điện hạ mực nước chống bão sắp hình thành; Chú trâu sống sót thần kỳ sau 6 ngày mắc kẹt trên mái nhà

(PLO)- Bản tin tối 25-11: Mưa bão chưa kịp dứt, Đắk Lắk đã ra lệnh hạ mực nước các thủy điện để ứng phó cơn bão sắp hình thành. Giữa rốn lũ Hòa Thịnh, một chú trâu đã sống sót thần kỳ sau gần một tuần mắc kẹt trên mái nhà. Trong khi đó, các lực lượng chức năng đang khẩn trương giải cứu Quốc lộ 27C và Quốc lộ 20, dự kiến đường lên Đà Lạt sẽ sớm thông xe...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.