Ứng cử viên HĐND phường Phú Nhuận, TP.HCM: Không để kiến nghị của cử tri bị 'ngâm'

(PLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND phường Phú Nhuận, TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031 do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức, cử tri đã lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đồng thời bày tỏ nguyện vọng của mình. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 5-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

phuong-Phu-Nhuan-4.jpg
Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THY NHUNG

Các ứng cử viên HĐND tại đơn vị bầu cử số 7 - phường Phú Nhuận gồm ông Bùi Hiển Dinh, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Nhuận; ông Nguyễn Đức Phong, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường, kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND lâm thời phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2021-2026;

Bà Phan Thị Phụng, Bí thư Chi bộ Khu phố 14, phường Phú Nhuận; bà Trần Thị Thanh Trúc, Chuyên viên Ủy ban MTTQ VIệt Nam phường Phú Nhuận; bà Phạm Thị Thanh Xuân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Nhuận.

phuong-Phu-Nhuan-1.jpg
Năm ứng cử viên HĐND phường Phú Nhuận tại đơn vị bầu cử số 7. Ảnh: THY NHUNG

Không để kiến nghị của cử tri bị “ngâm”

Tại hội nghị, ông Bùi Hiển Dinh, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Nhuận, cho biết bản thân được phân công phụ trách các lĩnh vực: Trật tự xây dựng, trật tự đô thị và giải quyết các phản ảnh, kiến nghị của người dân liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Từ thực tiễn công tác, ông nhận thức đô thị chỉ phát triển bền vững khi kỷ cương pháp luật được giữ vững và quyền lợi chính đáng của Nhân dân được bảo vệ kịp thời, nghiêm minh.

ong-dinh.jpg
Ông Bùi Hiển Dinh, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Nhuận. Ảnh: THY NHUNG

Ông Dinh cho rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông cam kết làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND phường. Duy trì tiếp xúc cử tri bằng các hình thức theo quy định, với phương châm nghe rõ - ghi đủ - phản ánh đúng - theo dõi đến kết quả cuối cùng, không để kiến nghị của cử tri lâm vào tình trạng bị “ngâm” mà không được xử lý.

Đồng thời, tham gia kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực phụ trách. Đặt yêu cầu công bằng - minh bạch - đúng pháp luật lên hàng đầu, không dễ xảy ra tiêu cực, bao che trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Chủ động phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Thường xuyên theo dõi sát việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, dân nguyện và phản ánh của cử tri. Bảo đảm mọi phản ánh chính đáng của cử tri đều được xem xét, xử lý và phản hồi cụ thể, không để phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh đó, giữ gìn phẩm chất người đại biểu - nói đi đôi với làm; không thực hiện những điều vượt quá thẩm quyền, cam kết sẽ làm hết trách nhiệm của một đại biểu HĐND bằng tất cả kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và tình thần trách nhiệm cao nhất.

Chú trọng các chính sách an sinh xã hội

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường, kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND lâm thời phường Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng trình bày chương trình hành động của mình.

ong-phong.jpg
Ông Nguyễn Đức Phong, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường, kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND lâm thời phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: THY NHUNG

Ông Phong bày tỏ vinh dự được Ủy ban MTTQ phường giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Nhận thức rõ trách nhiệm của người đại biểu dân cử là đại diện cho ý chỉ, nguyện vọng của nhân dân, ông cam kết thực hiện tốt chương trình hành động với một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, bảo đảm Nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.

Chủ động đi cơ sở, tiếp xúc cử tri tại từng khu phố để nắm bắt tâm tư, kiến nghị của nhân dân; theo dõi, giám sát chặt chẽ các vấn đề cử tri quan tâm như vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, cải cách hành chính và an sinh xã hội.

Quan tâm giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời đề xuất và tham gia các chuyên đề giám sát phù hợp tình hình thực tế của phường như chất lượng phục vụ hành chính công, quản lý đô thị, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự ở các tuyến hẻm, khu vực giáp ranh.

Ông cũng sẽ tích cực góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ cơ sở.

ba-nga.jpg
co-nghien.jpg
cu-tri.jpg
Các cử tri bày tỏ nguyện vọng và mong muốn của mình đến với các ứng cử viên. Ảnh: THY NHUNG

Ông Phong xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bắt đầu từ những việc cụ thể, sát với đời sống người dân ở từng khu phố.

Phát huy kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, tích cực giám sát hoạt động quản lý Nhà nước tại phường, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý ngân sách và các khoản đóng góp của Nhân dân; đề xuất tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính để người dân dễ giám sát...

Ông Phong cho biết ông cũng sẽ tập trung giám sát và kiến nghị thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; kịp thời để xuất hỗ trợ các trường hợp khó khăn, yếu thế; đồng thời, quan tâm cải thiện môi trường sống, giữ gìn cảnh quan đô thị sạch, đẹp.

Song song đó, đề xuất duy trì và phát triển các không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm sinh hoạt cho người cao tuổi, sân chơi cho trẻ em và các hoạt động văn hóa, thể thao tại khu dân cư, góp phần xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình...

Sau đó, lần lượt các ứng viên khác cũng trình bày các chương trình hành động của mình.

Cử tri mong muốn ứng cử viên gần dân nhất

Tại hội nghị, cử tri phường Phú Nhuận lắng nghe các chương trình hành động của các ứng viên và rất đồng tình. Cử tri cũng xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử năm nay, đồng thời mong muốn các ứng viên gần dân nhất, đặt niềm tin vào các ứng viên nhằm hỗ trợ người dân.

Cử tri gửi gắm đến các ứng viên có những chương trình hành động cụ thể như giải pháp để xử lý rác kênh Nhiêu Lộc, cầu Công Lý...

Đại diện các ứng viên, bà Phan Thị Phụng, Bí thư Chi bộ Khu phố 14, phường Phú Nhuận giải đáp về cấn đề rác thải trên địa bàn phường. Trong đó, chính quyền phường Phú Nhuận đã có những giải pháp để xử lý nhưng vẫn chưa triệt để. Bà thông tin trong năm 2026, HĐND đã có những chương trình rõ ràng để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.