UBND TP.HCM: Xử lý người đứng đầu sở, ngành chậm trễ trả lời

(PLO)- Sở Nội vụ sẽ tổng hợp các trường hợp sở, ngành, đơn vị không thực hiện tốt quy chế phối hợp, không có ý kiến, chậm trễ, ý kiến không đầy đủ để báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM xử lý trách nhiệm người đứng đầu định kỳ hàng quý, sáu tháng và cuối năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp giải quyết hồ sơ trình UBND TP.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị được giao, phân công làm đơn vị chủ trì giải quyết hồ sơ không trình UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị khác có ý kiến hoặc cung cấp thông tin, tài liệu.

Những đơn vị chủ trì này phải chủ động thực hiện hết trách nhiệm của đơn vị chủ trì, có văn bản đôn đốc, nhắc nhở hoặc tổ chức cuộc họp...

UBND TP.HCM: Xử lý người đứng đầu sở, ngành chậm trễ trả lời-ubnd-tp.hcm.jpg
UBND TP.HCM sẽ xử lý người đứng đầu sở, ngành chậm trễ trả lời. Ảnh: THUẬN VĂN

Trường hợp đơn vị chủ trì đã thực hiện hết trách nhiệm theo quy định trong quy trình lấy ý kiến mà các đơn vị liên quan không có văn bản phối hợp hoặc có văn bản phối hợp nhưng không đầy đủ thông tin thì chịu trách nhiệm trước UBND TP đối với nội dung báo cáo đề xuất của đơn vị chủ trì.

Đồng thời, đơn vị chủ trì chủ động có văn bản gửi Sở Nội vụ để tham mưu, đề xuất UBND TP xử lý trách nhiệm các đơn vị không quan tâm phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất cho UBND TP về hình thức xử lý cụ thể đối với từng mức độ vi phạm của các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Tổng hợp các trường hợp sở, ngành, đơn vị không thực hiện tốt quy chế phối hợp, không có ý kiến, chậm trễ có ý kiến, có ý kiến không đầy đủ theo đề nghị của sở ngành, đơn vị chủ trì hoặc không tham gia họp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì.

Từ đó, báo cáo, đề xuất UBND TP xử lý trách nhiệm người đứng đầu định kỳ hàng quý, sáu tháng và cuối năm.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị chỉ trình UBND TP tổ chức cuộc họp trong trường hợp đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị chủ trì nhưng còn có ý kiến khác nhau.

Trong tờ trình gửi UBND TP phải nêu rõ và đầy đủ ý kiến của các đơn vị liên quan và chính kiến đề xuất của đơn vị chủ trì để UBND TP có đầy đủ thông tin xem xét, quyết định.

TP.HCM: Sở, ngành chậm trả lời tức là 'đồng ý'

TP.HCM: Sở, ngành chậm trả lời tức là 'đồng ý'

(PLO)- Theo quy chế làm việc của UBND TP.HCM, trong công tác phối hợp giữa người đứng đầu các sở, ngành TP, nếu quá thời hạn mà không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là 'đồng ý' và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch UBND TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.