UBND TP.HCM phân công nhiệm vụ cụ thể cho 6 lãnh đạo

(PLO)- Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.

Ngày 24-12, UBND TP.HCM có quyết định phân công công tác chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, sẽ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP; lãnh đạo các thành viên UBND TP, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND TP, chủ tịch UBND các quận huyện và TP Thủ Đức.

chu-tich-phan-van-mai

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Phan Văn Mãi trực tiếp chỉ đạo các chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến dự toán ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; cải cách hành chính; thi đua- khen thưởng; quản lý tài chính ngân sách; quốc phòng, an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; khoa học và công nghệ; an toàn giao thông, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Ông cũng trực tiếp chỉ đạo giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng trực tiếp phụ trách các chương trình, đề án như: tổ chức chính quyền đô thị; chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2030; chuyển đổi số...

Ông trực tiếp chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an TP, Bộ tư lệnh TP, Bộ đội Biên phòng TP, Viện Nghiên cứu phát triển. Theo dõi và chỉ đạo quận 1, quận 7 và huyện Cần Giờ.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hàng ngày và phân công phó chủ tịch, ủy viên UBND TP tham dự các hoạt động của các cơ quan trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM.

le-hoa-binh-pct-thuong-truc

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Lê Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP, chỉ đạo các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Ông còn được phân công chỉ đạo việc xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch - kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban quản lý khu Nam, Ban quản lý đường sắt đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở TP, Quỹ Phát triển đất TP và một số tổng công ty. Theo dõi và chỉ đạo TP Thủ Đức, quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh và Hóc Môn.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP, được phân công phụ trách giúp chủ tịch UBND TP triển khai nghị quyết số 54 của Quốc hội; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Bà trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; ngân hàng; hải quan, kho bạc; thuế; thương mại, dịch vụ, du lịch.

phan-thi-thang

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG 

Bà Phan Thị Thắng cũng được phân công xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; theo dõi chung kinh tế nhà nước; công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...

Bà trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP (Sài Gòn Co.op), một số tổng công ty. Phối hợp theo dõi Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP, Cục Quản lý thị trường TP, Kho bạc Nhà nước TP, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP, Sở Giao dịch chứng khoán TP, các công ty bảo hiểm... Theo dõi và chỉ đạo quận 4, Bình Thạnh và Bình Tân.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP, được phân công phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm; triển khai nghị quyết số 131 của Quốc hội và nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

vo-van-hoan

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý công chức, viên chức; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng chống lụt bão, thiên tai; nông thôn mới... Trực tiếp chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Thi đua - khen thưởng, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, một số ban quản lý, Hiệp hội Doanh nghiệp TP và một số công ty. Theo dõi và chỉ đạo quận 11, Gò Vấp, huyện Củ Chi và Nhà Bè.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP, được phân công phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra, tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy chữa cháy. Trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban An toàn giao thông TP. Theo dõi và chỉ đạo quận 6, 10, 12 và Tân Phú.

ngo-minh-chau

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, được phân công phụ trách giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, Lao động - thương binh và xã hội, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí...

duong-anh-duc

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Ông trực tiếp chỉ đạo Sở Thông tin - truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục - đào tạo, Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở Văn hóa - thể thao, Ban quản lý an toàn thực phẩm, Học viện Cán bộ TP, Đại học Sài Gòn, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, một số cơ quan báo đài và công ty. Ông được phân công theo dõi và chỉ đạo quận 3, 5, 8 và Tân Bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.