UBND tỉnh Ninh Thuận có tân phó chủ tịch

(PLO)- Ông Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-1, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

ông trịnh minh hoàng được bầu làm phó chủ tịch ubnd tỉnh ninh thuận
Ông Trịnh Minh Hoàng (thứ 2 từ phải qua) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: H.H

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận đã thảo luận, biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Tấn Cảnh.

Ông Phan Tấn Cảnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận điều động tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ninh Hải.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng biểu quyết, thống nhất bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, tỉ lệ trúng cử là 68%.

IMG_1705891332368_1705893231564.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phan Tấn Cảnh. Ảnh: H.H

Ông Trịnh Minh Hoàng 45 tuổi, trình độ chính trị Cao cấp, là Tiến sĩ Lâm sinh. Ông Hoàng từng là cán bộ Vườn Quốc gia Phước Bình, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn.

Từ tháng 11-2013 đến 10-2015, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, rồi giữ chức Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh đến tháng 4-2019.

Đến tháng 5-2019, ông Hoàng được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Ninh Hải cho đến nay.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng thông qua nghị quyết đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng TP Phan Rang – Tháp Chàm đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án điều chỉnh tổng thể TP Phan Rang – Tháp Chàm đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 hướng thành phố trở thành một đô thị cân bằng độc đáo.

Đồ án nhằm xây dựng TP Phan Rang – Tháp Chàm hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” trước năm 2050. Thành phố sẽ được xây dựng trở thành đô thị là nơi trải nghiệm về ứng dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, bền vững, thông minh, bản sắc và là một thành phố sống tốt.

Đồng thời, xây dựng thành phố trở thành một thành phố du lịch đậm bản sắc với những giá trị độc đáo và khác biệt trên cơ sở tích hợp văn hóa dân tộc truyền thống, cung cấp các dịch vụ cao cấp hướng đến các nhu cầu của con người.

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua nghị quyết bãi bỏ 12 nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án; nghị quyết giao biên chế công chức cấp huyện, tỉnh, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.