UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên y tế bị đánh

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang bị nhóm người say rượu đánh nhập viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-3, UBND tỉnh Gia Lai có công văn giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các nội dung báo chí phản ánh việc nữ nhân viên trạm y tế bị nhóm người đàn ông say rượu đánh nhập viện; báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh trước ngày 10-3.

Công văn trên được ban hành sau khi báo chí phản ánh y sĩ Lương Thị Thủy Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp (huyện Mang Yang) bị nhóm người đàn ông say rượu đánh nhập viện khi bà đang tham gia sơ cứu vết thương hôm 11-2.

Công văn này dẫn thông tin từ các báo điện tử hôm 4-3, trong đó có Pháp Luật TP.HCM.

Nữ nhân viên y tế bị nhóm đàn ông đánh nhập viện ở Gia Lai
Bà Lương Thị Thủy Tuyết bức xúc trước việc bà bị nhóm đàn ông vây đánh khi bà đang tham gia cấp cứu người bị thương. Ảnh: LK.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế căn cứ Luật Báo chí và các quy định hiện hành, phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, các cơ quan, địa phương liên quan chủ động phản hồi, cung cấp thông tin, kết quả xử lý vụ việc của cơ quan chức năng cho các báo theo quy định.

Nhan-vien-te-bi-danh-1.jpg
Y sĩ Lương Thị Thủy Tuyết vẫn còn đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Như PLO phản ánh, y sĩ Lương Thị Thủy Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bị nhóm người đàn ông say rượu đánh nhập viện khi bà đang tham gia sơ cứu vết thương hôm 11-2. Bà bị đánh khi nhận được yêu cầu đến hỗ trợ sơ cấp cứu bệnh nhân dù không phải ca trực của mình.

Hiện tại y sĩ Lương Thị Thủy Tuyết vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai vì chấn thương khớp thái dương hàm dưới bên trái do bị đánh.

Bí thư xã nói gì?

Trao đổi với PLO, ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp, xác nhận chính ông đã gọi điện, yêu cầu bà Lương Thị Thủy Tuyết đến trạm y tế xã Kon Thụp sơ cứu người bị nạn. Tuy nhiên, sau đó ông về nhà nên không biết bà Tuyết bị đánh thế nào.

Nhan-vien-y-te-bi-ba-nguoi-dan-ong-danh-nhap-vien.jpg
Nữ nhân viên y tế bị nhóm người hành hung. Ảnh cắt từ video của camera an ninh.

Theo ông Lực, vụ việc gây rối trật tự công cộng ngay trạm y tế xã Kon Thụp, Công an xã đã xác minh ban đầu, sau đó được Công an huyện Mang Yang thụ lý điều tra. Hiện phải chờ kết luận của cơ quan công an.

Ông Lực nói ông không quen biết ba người đàn ông bị thương đến sơ cứu tại trạm y tế xã hôm 11-2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.