UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu điều tra, xử lý 2 vụ bê bối liên quan ngành giáo dục

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm hai vụ bê bối liên quan ngành giáo dục ở huyện Phú Thiện. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-5, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết UBND tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm những vi phạm về đạo đức, lối sống của giáo viên; đồng thời tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại học đường.

Trước đó, tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Phú Thiện gửi hình ảnh phản cảm vào nhóm Zalo chung của trường và vụ nam giáo viên tổng phụ trách đội Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện có hành vi dâm ô nhiều nữ sinh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hai vụ việc trên vi phạm về đạo đức, lối sống của giáo viên, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Phú Thiện khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả xử lý hai vụ việc nói trên về UBND tỉnh trước ngày 22-5.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm trong ngành giáo dục nhằm răn đe; phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em.

Như PLO đã thông tin, ngay sau khi nhận thông tin dư luận, Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Phú Thiện yêu cầu ông RK, Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Phú Thiện, giải trình việc gửi nhầm ảnh nhạy cảm vào nhóm Zalo của trường.

Theo tường trình của ông RK, khoảng 17 giờ ngày 24-4, ông này chia sẻ nhầm hình ảnh nhạy cảm của một phụ nữ đang ở phòng tắm đến nhóm Zalo của trường.

Theo ông K, khi bạn của ông nhờ hòa giải mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, ông đã gọi video call và thấy hình ảnh người phụ nữ đang ở phòng tắm trong tình trạng khỏa thân. Do quá hốt hoảng, ông K đã chụp màn hình gửi cho người chồng nhưng gửi nhầm vào nhóm Zalo của trường...

Còn ông Lộc Quang Lý, Tổng phụ trách đội Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương ở xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện đã nhiều lần đụng chạm vào vùng nhạy cảm của các em nữ học sinh tiểu học trong đội trống, đội nghi thức.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lộc Quang Lý để điều tra về tội dâm ô người dưới 16 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.