UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ phá rừng ở huyện Kông Chro

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ khai thác rừng trái phép tại huyện Kông Chro. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-1, nguồn tin PLO cho biết, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở NN&PTNT, UBND huyện Kông Chro khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ khai thác rừng xảy ra trên địa bàn Kông Chro.

Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan chưa làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn được giao quản lý. Theo đó, UBND huyện Kông Chro có trách nhiệm báo cáo kết quả về tỉnh trước ngày 30-1.

Điều tra phá rừng huyện Kông Chro
Một vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn xã Sró, huyện Kông Chro ghi nhận năm 2023. Ảnh: PH.

Cụ thể, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở NN&PTNT, UBND huyện Kông Chro chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan vụ hơn 150 cây gỗ bị cưa hạ trái phép (thuộc địa giới hành chính xã Chư Krey và An Trung, huyện Kông Chro).

Qua đó, thực hiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng xảy ra trên địa bàn.

Liên quan vấn đề này, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, xác nhận: “Huyện đã nhận được văn bản chỉ đạo từ trên tỉnh. Vụ việc đang được các cơ quan công an, viện kiểm sát, kiểm lâm đang đi xác minh, làm rõ nên chưa có kết quả cụ thể”.

Trên địa bàn huyện Kông Chro, thời gian qua xảy ra rất nhiều vụ phá rừng quy mô lớn, tại nhiều xã như Đắk Kơ Ning, Sró… Theo đó, cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Trong đó, phần lớn các vụ phá rừng là do người địa phương dân tự ý khai thác lấy gỗ làm nhà và phá rừng làm rẫy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.