UBMTTQ Việt Nam TP.HCM phát động chương trình 'Vì Trường Sa xanh'

(PLO)- UBMTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về biển, đảo năm 2023 và phát động Chương trình “Vì Trường Sa xanh”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Phát động chương trình 'Vì Trường Sa xanh'

Ngày 17-4, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2023 và phát động Chương trình “Vì Trường Sa xanh”.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm chính trị hải quân; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và đại diện nhiều cơ quan đơn vị liên quan...

Bà Trần Kim Yến Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu và phát động chương trình "Vì Trường Sa xanh"

Bà Trần Kim Yến Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu và phát động chương trình "Vì Trường Sa xanh". Ảnh: NT

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện cho biết hiện tình hình khu vực biển Đông hiện có nhiều diễn biến phức tạp, các nước liên tục thực hiện tập trận với quy mô lớn trong thời gian qua.

“Quân chủng hải quân, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư… Hiện lực lượng hải quân phát triển theo hướng chính quy hiện đại. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ hải quân luôn chấp hành nhiệm vụ, có nhiều hoạt động bảo vệ chủ quyền, biển đảo Tổ quốc. Hải quân Việt Nam đang tiếp tục được đầu tư, phát triển theo hướng mạnh hơn nữa để bảo vệ Tổ quốc” - ông Luyện nói.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân phát biểu tại hội nghị

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Tại hội nghị, thay mặt Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, bà Trần Kim Yến phát động và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị… hưởng ứng và ủng hộ chương trình “Vì Trường Sa xanh” thông qua việc ủng hộ kinh phí đóng góp vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc".

Theo bà Yến, hầu hết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đều có diện tích nhỏ, chủ yếu là cát và san hô vụn, khí hậu khắc nghiệt, nóng, ẩm, nên việc trồng cây gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, việc trồng cây xanh xây dựng cảnh quan được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo đều trồng ít nhất một cây xanh và chăm sóc phát triển tốt.

Tổng số tiền được các đơn vị ủng hộ là hơn 19 tỉ đồng. Ảnh: NT

Tổng số tiền được các đơn vị ủng hộ là hơn 19 tỉ đồng. Ảnh: NT

“Vượt qua khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã luôn nâng niu, chăm chút từng cây xanh, hạt giống từ đất liền gửi ra với bao tình cảm thân thương... Niềm vui, hạnh phúc cứ thế trải dài và lan rộng, khẳng định màu xanh của ý chí, của nghị lực và cả sự hy sinh thầm lặng, cống hiến tuổi thanh xuân...” - bà Yến nói.

Theo đó, thông qua việc ủng hộ kinh phí để cải tạo thổ nhưỡng, trồng rau xanh, các loại cây, đặc biệt là các loại cây chắn sóng… tăng mật độ che phủ cây xanh trên các đảo, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, không gian xanh...

“Mỗi một sự đóng góp, mỗi một sự sẻ chia hết sức quý báu, đó là những hành động tích cực, mang giá trị nhân văn và ý nghĩa sâu sắc” - bà Yến nói.

Tại buổi lễ phát động chương trình “Vì Trường Sa xanh” các cơ quan đơn vị đã ủng hộ số tiền hơn 19 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.