UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

(PLO)- UBKT Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bảy đảng viên có liên quan trong bốn vụ án xảy ra trên địa bàn TP.HCM thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM ngày 23-5, cho biết vừa qua, UBKT Thành ủy đã xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền.

Cụ thể, căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên và xem xét hành vi, tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả, tác hại, UBKT Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với bảy đảng viên có liên quan trong bốn vụ án xảy ra trên địa bàn TP.HCM thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Cảnh cáo 2 đảng viên

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với hai đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Đậm, Chi ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn; nguyên Phó Bí thư chi bộ, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Ông Đậm đã thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình Hội đồng quản trị về việc tham gia hợp tác với đối tác chưa đúng quy định pháp luật; ký duyệt chi nguồn tiền thù lao còn thừa năm 2016 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và điều chỉnh bút toán sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phạm Nguyễn Thanh Tú, Chuyên viên Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký Đất đai TP thuộc Sở TN&MT.

Ông Tú đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu xác nhận biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án phát triển khu nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV sang Tổng Công ty Phong Phú để hoàn thành việc chuyển nhượng dự án trái pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Khiển trách 5 đảng viên

Cùng với đó là thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 5 đảng viên.

Trong đó có ông Nguyễn Tấn Tài, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giống Thủy sản và cây trồng; nguyên nhân viên Phòng Nhân sự - Hành chính, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Bà Hà Thị Ngà, nguyên Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Bà Trần Thị Kim Trúc, nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị; nguyên nhân viên Phòng Nhân sự - Hành chính, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Ba đảng viên trên đã tham gia hợp thức hóa hồ sơ, hợp đồng du lịch, tham quan học tập kinh nghiệm của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, góp phần làm thất thoát tiền của Nhà nước.

Bà Ngô Thị Ngoan, nguyên Phó Phòng Hành chính - Nhân lực, nguyên Thư ký Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

Ông Lê Thành Nhân, Kế toán trưởng; nguyên Kế toán Tổng hợp Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn, thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Bà Ngô Thị Ngoan và ông Lê Thành Nhân đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu biên bản họp Hội đồng thành viên và Nghị quyết Hội đồng quản trị; lập và ký các chứng từ hợp thức hóa nhằm điều chỉnh chứng từ phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị, góp phần gây thất thoát tiền của Nhà nước.

Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên

UBKT Thành ủy cũng đã xem xét, phê bình nghiêm khắc đối với bảy đảng viên có liên quan. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ba đảng viên, gồm:

Ông Trần Nam Trang, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Tổ chuyên viên Ban chỉ đạo 09 và ông Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM. Hai cán bộ này đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (liên quan dự án số 8 - 12 đường Lê Duẩn) và vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Dương Thị Bạch Diệp cùng đồng phạm thực hiện.

Ông Nguyễn Thanh Nhựt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, do Lê Tấn Hùng cùng các đồng phạm thực hiện.

Liên quan đến vi phạm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư, đấu thầu, xây dựng cơ bản tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, gây thất thoát ngân sách Nhà nước tại một số trường học trên địa bàn huyện Củ Chi, UBKT Thành ủy đã xem xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả, tác hại, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền các đảng viên.

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với năm đảng viên là các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng một số trường học trên địa bàn huyện Củ Chi.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Việt Dũng, Huyện ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Ông Dũng trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, đã thiếu kiểm tra thủ tục hồ sơ, cập nhật các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng cơ bản khi ký Kế hoạch sửa chữa nhiều hạng mục của bảy trường học không đúng quy định pháp luật. Ngoài ra ông Dũng đã không giám sát, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng quy định pháp luật về xác định tổng mức kinh phí sửa chữa cho từng trường, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán, dẫn đến thất thoát ngân sách Nhà nước, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân.

UBKT Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với hai đảng viên vi phạm pháp luật liên quan vụ án.

Những người này gồm bà Lê Thị Thanh Tuyền, Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính; nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP. Và bà Nguyễn Thị Loan, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Chi ủy viên Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.