UB MTTQ ra chương trình phản biện để ngừa tham nhũng

(PLO)- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018- 2020.

Ngày 4-1, Hội nghị lần thứ 13 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) đã diễn ra tại TP.HCM. 

Tại đây, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhằm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018- 2020.

Toàn cảnh hội nghị sáng nay (4-1). ẢNH: THANH TUYỀN.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết tình trạng tham nhũng, lãng phí hiện nay chưa được đẩy lùi, vẫn rất nhức nhối, diễn ra ở nhiều cấp, nhiều nơi, nhiều lĩnh vực của đời sống. Điều này làm xói mòn đạo đức xã hội, giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền nhà nước.

“Chính vì thế, phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự tham gia thường xuyên, thực hiện kiên trì, kiên quyết của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đòi hỏi phải có sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam” -  ông Ngô Sách Thực nói.  

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. ẢNH: THANH TUYỀN. 

Chương trình được đề ra với nhiệm vụ chính là vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí thông qua công tác tuyên truyền. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm để có thêm những trao đổi, thảo luận và kiến nghị sát hơn với tình hình thực tế đặc biệt là các chương trình, dự án, quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính công, công tác cán bộ...

Quan trọng hơn, MTTQ Việt Nam cũng sẽ chủ động phản biện xã hội đối với các dự thảo, chính sách về, quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính công, công tác cán bộ, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các dự án BOT, BT... nhằm phát hiện, kiến nghị để hạn chế những “khe hở” dẫn đến tham nhũng, lãng phí.

MTTQ Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và phản biện với Dự án Luật sửa đổi phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo (sửa đổi)... Đồng thời tăng cường các công tác giám sát, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí trong hệ thống mặt trận; phối hợp với báo chí để chống tham nhũng, lãng phí...

Với chương trình hành động này, MTTQ Việt Nam mong muốn cán bộ sẽ có ý thức trách nhiệm trong công tác chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân để xây dựng đội ngũ công chức, viên chức liêm chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.