UAE bắn 21 loạt đại bác chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức

(PLO)- Tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), 21 loạt đại bác đã vang lên chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo TTXVN, sáng 28-10 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Abu Dhabi, Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan đã chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức UAE.

uae-ban-21-loat-dai-bac-chao-don-thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-chinh-thuc-5.jpg
Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan chủ trì Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ảnh: TTXVN

Khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa tới quảng trường Cung điện Hoàng gia, 21 loạt đại bác vang lên chào mừng.

Phó Tổng thống Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại nơi đỗ xe và song bước vào sảnh chính của Lễ đón chính thức.

uae-ban-21-loat-dai-bac-chao-don-thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-chinh-thuc-4.jpg
Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan chủ trì Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức UAE. Ảnh: TTXVN

Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tới vị trí danh dự tại sảnh chính của Cung điện Hoàng Gia, Quốc thiều Việt Nam được cử lên trang nghiêm.

Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan chụp ảnh chung; quan chức hai bên tới chào ra mắt Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống UAE.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến UAE sau 15 năm; diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước Việt Nam và UAE đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động và du lịch.

UAE bắn 21 loạt đại bác chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức
Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan chủ trì Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức UAE. Ảnh: TTXVN

Sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước không ngừng được củng cố; các hoạt động trao đổi đoàn diễn ra sôi động ở nhiều cấp; hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng và là điểm sáng trong bức tranh tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam-UAE.

UAE hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông-châu Phi, với kim ngạch thương mại song phương chín tháng năm 2024 đạt 4,96 tỉ USD, vượt kim ngạch của cả năm 2023.

UAE là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, với tổng số 42 dự án đầu tư trực tiếp (FDI), đứng thứ 52/148 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

uae-ban-21-loat-dai-bac-chao-don-thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-chinh-thuc.jpg
Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan chủ trì Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức UAE. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới UAE nhằm góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm quan hệ, tạo đột phá trong quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, tới các lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, năng lượng, Halal...

Đặc biệt, trong chuyến thăm hai bên sẽ nâng cấp quan hệ và ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE (CEPA); phấn đấu sớm đạt được mục tiêu 10 tỉ USD kim ngạch thương mại trong tương lai gần và cao hơn nữa trong những năm tiếp theo; mở ra thời kỳ hợp tác mới giữa Việt Nam với UAE, cũng như với các nước khu vực Trung Đông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.