Tuyên tử hình giám đốc thuê người xử đồng nghiệp

Đầu giờ chiều 17-9, Hội đồng xét xử đã tuyên tử hình bị cáo Ngô Quang Trưởng về tội giết người.
Tuyên tử hình giám đốc thuê người xử đồng nghiệp ảnh 1
Bị cáo Ngô Quang Trưởng nói lời cuối cùng tại tòa - Ảnh: Hoàng Điệp

Tại phiên tòa, bị cáo đã nhận toàn bộ nội dung, hành vi đã được khai trong phiên tòa sơ thẩm và công bố trong phiên tòa hôm nay và không kiến nghị gì về các hành vi này.

Trước đó, nói lời cuối cùng tại tòa, ông Trưởng đề nghị HĐXX xem xét những đóng góp, ăn năn của ông mà cho ông một con đường sống.

Ông Trưởng cũng xin lỗi gia đình bị hại và đề nghị được trả một phần tiền đi lại cho những người thân trong gia đình bị hại khi phải đi lại nhiều lần để dự các phiên xử. Tuy nhiên, lời đề nghị này không được gia đình bị hại chấp thuận.

Trả lời HĐXX, bị cáo Ngô Quang Trưởng trình bày rất trôi chảy, mạch lạc, rõ ràng những điểm để giảm nhẹ tội cho bản thân mình.

Ông Trưởng nói cảm thấy ân hận đối hành vi đã gây ra cho gia đình bị hại. Bị cáo cũng đã khóc và cho rằng bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên là quá nặng nề, bởi bản thân đã có nhiều năm phục vụ trong quân đội, nhất là đã tham gia chiến trường Campuchia.

Trong thời gian làm kinh tế cũng đóng góp rất nhiều cho xã hội: xây nhà tình nghĩa, đóng góp các quỹ cho xã hội, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ với số tiền đóng góp lên tới 10 tỷ đồng.

Đồng thời, gia đình bị cáo cũng là gia đình cách mạng và có đến 5 người là liệt sĩ từ kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ. Bản thân bị cáo được nhận nhiều bằng khen của các cấp, ngành. Bị cáo cho rằng bản thân mình bị bệnh hiểm nghèo, và pháp luật Việt Nam luôn nhân đạo nhưng đối với bị cáo thì không được xem xét khám chữa bệnh trước khi bị đưa ra xét xử.

Về hành vi giết ông Sỹ, bị cáo Trưởng khẳng định, bản thân mình không có ý định giết ông Sỹ mà chỉ thuê người đánh dằn mặt để hù dọa nhưng không ngờ hậu quả xảy ra lớn đến như vậy.

Và trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, gia đình bị cáo đã nộp 750 triệu đồng để bồi thường cho gia đình bị hại. Bởi vậy, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho để được chữa bệnh, vì không biết còn sống được đến ngày nào.

Gia đình bị hại cho rằng việc biện hộ của bị cáo là không có ý định giết ông Sỹ là nói dối. Gia đình bị hại đề nghị HĐXX tăng hình phạt đối với vai trò chủ mưu của bị cáo Trưởng.

HĐXX đã tuyên tử hình đối với bị cáo Ngô Quang Trưởng.

Theo HOÀNG ĐIỆP (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.