Tuyên truyền phòng chống ma túy cho 3.000 người dân ở biên giới Kiên Giang

(PLO)- Việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C04) Bộ Công an đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức thông tin, tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa bàn các xã, phường biên giới của huyện Giang Thành và TP Hà Tiên.

Có gần 3.000 học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, các hộ kinh doanh, lái xe liên tỉnh thuộc 8 xã, phường của huyện Giang Thành và TP Hà Tiên tham dự và được nghe báo cáo viên của C04 thông tin về công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.

Kiên Giang: Tuyên truyền phòng chống ma túy cho 3.000 người dân ở biên giới
Hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho người dân khu vực biên giới Kiên Giang. Ảnh: CA

Theo đó, các báo cáo viên của C04 còn thông tin đến người dân về Luật phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội liên quan công tác phòng, chống ma tuý; tình hình tệ nạn ma túy, cũng như các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma tuý; các dấu hiệu nhận biết và tác hại của nghiện ma tuý; tác hại của thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên và học sinh.

Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma tuý, không tham gia vào các tệ nạn ma túy, cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy và người phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại gia đình và cộng đồng, góp phần bảo đảm TTATXH tại địa phương.

Đây là chương trình công tác năm 2023 của Hội phụ nữ C04 và Kế hoạch nhân rộng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy”.

Qua các buổi tuyên truyền Hội phụ nữ C04 còn hướng dẫn, vận động hội viên phụ nữ của địa phương tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự; vận động, tạo điều kiện để con em tránh xa ma túy, kịp thời phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

z4838187053611_11e33e9242bff79bbd1a26a47cdd47e9.jpg
Nhiều suất quà được chuyển đến tận tay các cháu học mẫu giáo. Ảnh: CA

Trong chuỗi hoạt động, đoàn công tác đã đến thăm xã đảo Tiên Hải thuộc địa bàn TP Hà Tiên thực hiện chương trình “Trái tim biên giới” tặng 100 suất quà cho các cháu học mẫu giáo và 20 suất quà cho các chị, em sinh sống ở các xã, phường biên giới có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 40 triệu đồng.

Chuỗi hoạt động này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân xã, phường biên giới của huyện Giang Thành và TP Hà Tiên; được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý và tặng quà cho người dân xã, phường biên giới, hải đảo nhằm góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời, nâng cao nhận thức cho nhân dân khu vực biên giới về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy.

Phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma tuý, không tham gia vào các tệ nạn ma túy, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại gia đình và cộng đồng, góp phần bảo đảm TTATXH ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.